Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Một xe tải của Taliban giương cờ trắng mang khẩu hiệu Hồi giáo của họ khi tiến vào Jalalabad ngày 15/8. (Ảnh: Reuters)
Một xe tải của Taliban giương cờ trắng mang khẩu hiệu Hồi giáo của họ khi tiến vào Jalalabad ngày 15/8. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 15/8, trong bối cảnh tình hình Afghanistan ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kiêm nhiệm Afghanistan theo dõi sát tình hình, khẩn trương rà soát, nắm tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán xây dựng kế hoạch, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kiêm nhiệm Afghanistan khẳng định đã chủ động triển khai công tác bảo hộ công dân: đăng thông báo bảo hộ công dân lên website chính thức của Đại sứ quán, trao đổi với các đầu mối liên lạc tại Afghanistan đề nghị hỗ trợ tìm hiểu thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Afghanistan.

Theo Đại sứ quán, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận còn công dân Việt Nam tại Afghanistan. Trước đó, ngày 3/8, Đại sứ quán đã phối hợp đưa một công dân Việt Nam làm việc cho cơ quan của Liên hợp quốc tại Afghanistan về nước an toàn.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kiêm nhiệm Afghanistan: + 92 0336 3336868 (Whatsapp) hoặc + 84 936 061996 (Zalo, Viber), số điện thoại cố định +92 51 2655785/87 hoặc tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao +84 981 848484.

Ngày 15/8, lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và đòi chính phủ đầu hàng vô điều kiện. Các máy bay trực thăng đáp xuống Đại sứ quán Mỹ để sơ tán nhân viên ngoại giao, và cột khói bay lên ở nơi các nhân viên ngoại giao Mỹ đốt hết tài liệu quan trọng trước khi rút lui, AP đưa tin.

Chính phủ Afghanistan hy vọng có một chính quyền chuyển tiếp, nhưng dường như không còn gì để mặc cả với Taliban. Người dân Afghanistan sợ rằng Taliban khi trở lại cầm quyền sẽ áp các quy định hà khắc để xoá bỏ hết quyền của phụ nữ, vì thế nhiều người hôm nay đã xếp hàng dài trước các máy ATM để rút hết tiền về.

Taliban chiếm được gần như toàn bộ Afghanistan chỉ trong vòng 1 tuần, dù Mỹ và NATO đã chi nhiều tỷ đô la trong gần 2 thập kỷ qua để xây dựng lực lượng an ninh cho quốc gia này. Mới cách đây vài ngày, tình báo Mỹ đánh giá khoảng 1 tháng nữa thủ đô Kabul mới chịu sức ép của lực lượng Taliban.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.