Mỹ mất bao nhiêu tiền cho 20 năm chiến tranh ở Afghanistan?

0:00 / 0:00
0:00
Cờ Mỹ được hạ xuống trong lễ chuyển giao ở trại Anthonic, miền nam Afghanistan, ngày 2/5/2021. (Ảnh: AP)
Cờ Mỹ được hạ xuống trong lễ chuyển giao ở trại Anthonic, miền nam Afghanistan, ngày 2/5/2021. (Ảnh: AP)
TPO - Sau 20 năm ở Afghanistan, cuộc chiến dài nhất mà Mỹ từng tham gia đã sắp kết thúc. Người dân Mỹ có thể sẽ sớm quên nó, vì cuộc chiến này ít được Quốc hội chú ý hơn hồi chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng Mỹ cùng đã mất hàng chục ngàn người, và số tiền mà nước này vay để trang trải cuộc chiến sẽ khiến nhiều thế hệ người Mỹ phải trả nợ.

Khi lực lượng Taliban đang thần tốc chiếm lại hầu hết các tỉnh của Afghanistan trước thời hạn Mỹ rút quân vào ngày 31/8 và Mỹ cũng đang nỗ lực sơ tán người khỏi Afghanistan, những chi phí về con người và tiền bạc mà Mỹ gánh chịu ở quốc gia này đang được thống kê.

Dưới đây là con số của nhà nghiên cứu Linda Bilmes, công tác tại Trường Kennedy thuộc ĐH Havard và dự án Tổn thất chiến tranh của ĐH Brown tổng hợp. Vì Mỹ cùng tham chiến ở Afghanistan và Iraq từ năm 2003-2011, nên một số con số bao gồm cả hai cuộc chiến này.

Cuộc chiến dài nhất

Tỷ lệ dân số Mỹ sinh ra từ sau loạt tấn công khủng bố năm 2001: Cứ 4 người thì có 1 người

Tổn thất con người

Số binh lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan tính đến tháng 4 năm nay: 2.448

Số nhà thầu Mỹ thiệt mạng: 3.846

Số lượng cảnh sát và binh lính quốc gia Afghanistan thiệt mạng: 66.000

Số binh lính của đồng minh và các quốc gia thành viên NATO: 1144

Dân thường Afghanistan: 47.245.

Taliban và các lực lượng đối lập khác: 51.191.

Nhân viên cứu trợ: 444.

Nhà báo: 72.

Tiền bạc

Mức thuế mà Tổng thống Harry Truman tăng tạm thời lên nhóm thu nhập cao nhất để chi trả cho chiến tranh Triều Tiên: 92%

Mức thuế mà Tổng thống Lyndon Johnson tạm tăng lên nhóm thu nhập cao nhất để chi trả cho chiến tranh ở Việt Nam: 77%

Mức thuế mà Tổng thống George W. Bush cắt giảm cho nhóm giàu nhất, trong giai đoạn trước khi tham chiến ở Afghanistan và Iraq: ít nhất 8%

Ước tính chi phí trực tiếp ở Afghanistan và Iraq mà Mỹ vay nợ tính đến đến năm 2020: 2 nghìn tỷ USD

Ước tính chi phí lãi vay đến năm 2050: 6,5 nghìn tỷ USD

Nhiều chi phí khác

Bilmes ước tính số tiền Mỹ phải dùng để trả chi phí y tế, trợ cấp thương tật, chôn cất và các chi phí khác cho khoảng 4 triệu cựu binh Afghanistan và Iraq: hơn 2 nghìn tỷ USD

Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.