Sân khấu chung kết HHVN 2008: Rực rỡ, bất ngờ

Sân khấu chung kết HHVN 2008: Rực rỡ, bất ngờ
TP- “Người của sân khấu lớn”- họa sỹ Trọng Dũng từng 4 lần thiết kế đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lần này anh tiếp tục thủ vai chính trên sân khấu quảng trường Lễ hội sông Hoài.

Anh chia sẻ những tâm đắc về đêm đăng quang của nhan sắc Việt 31/8/2008 :  Vương miện là đỉnh cao khát vọng của nhiều cô gái, vì thế tôi chọn vương miện làm biểu trưng chính, là phông chính  cho sân khấu đêm chung kết. Đây là  vương miện khổng lồ, cao 11m, rộng 22m.

Điểm  đặc biệt khác lạ của vương miện này, là thay vì đính trên đó đá quý, kim cương, thì có 35 lồng đèn được đưa vào, trong đó có 13 lồng đèn loại  lớn đường kính 60 cm. Có thể nói chiếc vương miện- màn hình này chính là “bài toán” khó nhất cũng là điều mà tôi ưng ý nhất.

Màn hình lớn cao 4,8m, rộng 15,6m, khoảng 90m2 với 120 mô-đuyn vừa được sử dụng lần đầu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, với khối lượng 2,5 tấn.

Điểm nhấn tạo sự khác biệt của sân khấu HHVN này so với các nơi khác, còn là 70 lồng đèn, trong đó 10 lồng đèn lớn cao 1,7m; đường kính 1,5 m, chiếm lĩnh hầu hết các vị trí, từ phông cho MC, cánh gà đến vương miện-thể hiện một sản phẩm đặc trưng của phố cổ Hội An. Đèn lồng mà sử dụng không hợp lý sẽ gây cảm giác nhàm, chúng tôi gắng tận dụng biểu tượng đèn lồng một cách hiệu quả nhất.

Sân khấu chung kết HHVN 2008: Rực rỡ, bất ngờ ảnh 1
Họa sỹ Trọng Dũng

Sân khấu Hoa hậu ở Vinpearl hoành tráng lộng lẫy, còn sân khấu Hội An giữa lòng Hội An sẽ vẫn hoành tráng nhưng ấm cúng thân mật, và đặc biệt là không xa khán giả. Sẽ là một sân khấu mở đầu tiên, đúng nghĩa khi không có mái che.

Tất nhiên bất ngờ nhất vẫn là giây phút đăng quang trong đóa sen hồng khổng lồ đường kính 6,3m, cao 4m thực chất cũng là một chiếc đèn lồng cách điệu. Hàng trăm bóng phát sáng sẽ giúp tạo hiệu quả trăng mọc lên từ từ trên nền trời phố cổ. Tôi cho rằng cũng rất đẹp.

Khoảng 130 người đã được huy động vào cuộc làm việc cả ngày lẫn đêm. Riêng phần đóng  cọc, tiến hành trong 1 tháng, ghép sàn 15 ngày. Khu vực hậu đài, thay trang phục cho thí sinh, diễn viên đặt phía sau sân khấu, nằm  bên đường Nguyễn Phúc Chu.

Tại đây có một đường dẫn dài 52m bắt sang sân khấu, dành riêng cho thí sinh và diễn viên. Ánh sáng sân khấu  được xử lý bởi 800 đèn tạt PAR; 100 đèn kỹ  xảo. Khán đài có sức chứa 5.000 người nhưng hệ thống âm thanh đảm bảo “đủ dùng” cho 8.000 người ở ngoài trời. Tổng cộng khối lượng đạo cụ âm thanh và ánh sáng lên đến 48 tấn.

Có tâm lý lo ngại khi khán đài như giàn giáo khá cao nhưng thực ra tại Festival hoa Đà Lạt, Bình Định và Huế  cũng đã sử dụng loại “ghế” này, trong đó Đà Lạt có đến 15 ngàn chỗ ngồi, an toàn, chất lượng đảm bảo, được cơ quan chức năng kiểm định.

Trung Việt (ghi)

MỚI - NÓNG