Rolf Harris 'bỏ túi' 2,5 tỷ đồng trong năm đầu tiên... ngồi tù

Roft Harris
Roft Harris
TPO - Cựu ngôi sao truyền hình nổi tiếng người Úc Rolf Harris vẫn kiếm bộn tiền từ những hợp đồng của một công ty đầu tư, nơi ông là giám đốc sau khi nhận hình phạt 6 năm tù tội lạm dụng tình dục nhiều trẻ em tuổi vị thành niên.

Cựu ngôi sao truyền hình 85 tuổi, người chịu trách nhiệm hình sự sau khi bị cáo buộc vì hành vi lạm dụng tình dục 4 trẻ vị thành niên trong đó nhỏ nhất là một bé gái 7 tuổi đã bị tống giam từ tháng 7/2014 trong 5 năm 9 tháng.

Dù bị giam chân trong tù nhưng nguyên tổng giám đốc công ty đầu tư RHE vẫn kiếm bộn tiền từ những hợp đồng béo bở trong suốt một năm qua. Theo bản báo cáo tài chính mới được công bố, trong năm qua, công ty này có lợi nhuận lên tới 77.000 Bảng, với tổng tài sản từ 7.170.239 Bảng lên 7.246.843 Bảng.

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công ty đầu tư RHE này, theo ước tính cựu ngôi sao này còn kiếm được 1 triệu Bảng từ các dự án và công ty khác trong thời gian một năm ngồi tù.

Sự phanh phui đáng hổ thẹn này đã khiến các nạn nhân của Roft Harris hết sức bất bình vì tại toà án, Roft Harris đã từ chối việc đền bù thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần cho các nạn nhân. Khi nghe tòa tuyên án, Rolf Harris cũng khá bình thản và không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi trước những gì mình đã gây ra.

Harris đã từ chức giám đốc công ty RHE sau khi bị tống giam và nhường chiếc ghế lại cho anh trai và cháu gái, vợ ông giữ chức thư ký.

Ông Liz Dux, luật sư bào chữa cho hai nạn nhân của cựu ngôi sao cho biết: "Thật ghê tởm khi ông ta kiên quyết từ chối đền bù tài chính cho các nạn nhân trong khi đút túi rất nhiều tiền."

Ước tính, Harris sở hữu số tài sản lên tới 15 triệu Bảng trong các công ty đầu tư và khối bất động sản.

Hôm 4/7, Rolf Harris, nổi tiếng với vai trò là ngôi sao trong chương trình dành cho trẻ em “Rolf Harris Cartoon Time” tại Anh và Úc đã bị tòa án London (Anh) tuyên án 5 năm 9 tháng tù cho 12 tội danh lạm dụng tình dục 4 cô gái trẻ, trong đó có một bé gái chỉ mới 7 - 8 tuổi trong thời gian từ năm 1968 đến 1986.

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG