Rơi vào bảng cực khó, HLV U23 Indonesia và U23 Thái Lan vẫn nói cứng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tự tin là tâm trạng chung của Shin Tae-yong và Sritaro, những người dẫn dắt U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Thậm chí ông Sritaro còn tuyên bố Thái Lan sẽ dẫn đầu bảng để có được lợi thế trong giai đoạn tiếp theo.
Rơi vào bảng cực khó, HLV U23 Indonesia và U23 Thái Lan vẫn nói cứng ảnh 1


AFC vừa tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024. Indonesia nằm ở nhóm 4 trước lễ bốc thăm nên rơi vào bảng nặng, với những cái tên hàng đầu châu lục. Qatar là chủ nhà, Australia sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng, trong đó vài người đang thuộc biên chế các đội bóng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Jordan cũng là cái tên quá tầm đối vớiIndonesia.

Trong bối cảnh nền bóng đá xứ vạn đảo có dấu hiệu chững lại sau chức vô địch SEA Games 32, họ bị nghi ngờ về cơ hội tiến xa ở vòng chung kết sắp tới. Nhưng trong tuyên bố mới nhất, ông Shin Tae-yong vẫn nói cứng.

Ông cho rằng với thực lực hiện tại, Indonesia đủ sức vượt qua vòng bảng. “Trong quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á tại Qatar, chúng tôi sẽ có thêm thời gian để có thể cải thiện một số khía cạnh chiến thuật”, Shin Tae-yong nói.

Rơi vào bảng cực khó, HLV U23 Indonesia và U23 Thái Lan vẫn nói cứng ảnh 2

HLV Shin tự tin dù rơi vào bảng khó

Có thuận lợi cho Indonesia là ở VCK U23 châu Á, ông có thể sử dụng rất nhiều trụ cột của ĐTQG bởi những người này đã bứt phá mạnh mẽ để giữ vai trò quan trọng ở ĐTQG trong 2 năm qua. Đó là Ferdinan, Baggott, Arhan, Egy hay Ernando...

Ông tự tin: “Một số cầu thủ ở ĐTQG có thể góp mặt cùng chúng tôi. Tôi hy vọng rằng Indonesia sẽ cố gắng hết sức để giành quyền vào vòng trong”.

Cùng cảm giác tự tin như Indonesia là Sritaro, nhà cầm quân của U23 Thái Lan. Rơi vào bảng đấu với Saudi Arabia, Iraq và Tajikistan, Thái Lan bị đánh giá có ít cơ hội đi tiếp. Nhưng ông Sritaro thậm chí còn tuyên bố sẽ dẫn đầu bảng để có một lộ trình dễ dàng hơn ở vòng sau.

Trong đó, ông hy vọng có thể gặp Việt Nam, Malaysia bởi huấn luyện viên này cho rằng đây là những đội bóng nhiều khả năng sẽ đứng thứ nhì bảng D: "Chúng tôi biết rằng mình sẽ gặp các đội bóng mạnh, bởi với việc ở nhóm 3, Thái Lan không thể tránh được các đối thủ lớn.

Nhưng chúng tôi tin rằng ở bảng nào thì Thái Lan cũng phải chiến đấu hết sức. Tôi muốn các cầu thủ giành vị trí dẫn đầu để gặp Việt Nam, Malaysia, Kuwait. Vì như thế, chặng đường tiếp theo của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn".

MỚI - NÓNG