Hãng tin RIA Novosti ngày 28/8 dẫn lời đại diện công ty Roboavia (nhà phát triển máy bay không người lái Sarych-2) cho biết: "Máy bay không người lái trinh sát Sarych-2 đã nhận được sự phê duyệt của Hạm đội Biển Đen".
Theo thông tin từ nhà sản xuất, Sarych-2 được trang bị động cơ điện. Trọng lượng cất cánh của máy bay không người lái là 14 kg, sải cánh 3,1 m; độ cao bay tối đa là 5 km và tốc độ lên tới 108 km/h.
Trong các cuộc thử nghiệm, với điều kiện lý tưởng, thời gian bay tối đa của Sarych-2 là 4,5 giờ. Tuy nhiên, trong điều kiện tác chiến cùng với sự tác động của gió, máy bay không người lái này sẽ có thể bay trong khoảng 2,5 giờ.
Máy bay không người lái này trang bị một máy quay video và máy ảnh nhiệt - có khả năng phóng to 60 lần ở định dạng HD và một máy tính tích hợp được cài đặt sẵn. Với sự trợ giúp này, Sarych-2 có thể phát hiện thiết bị của đối phương ở khoảng cách lên tới 2,5 km. Ngoài ra, máy tính trên máy bay tự theo dõi và tính toán tọa độ, tạo điều kiện thuận lợi cho người điều khiển máy bay không người lái.
Đại diện công ty phát triển nhấn mạnh, Sarych-2 được bảo vệ khỏi các hệ thống tác chiến điện tử, vệ tinh, ngoài ra với các thuật toán đặc biệt sẽ cho phép máy bay không người lái này quay trở lại căn cứ ngay cả trong trường hợp mất liên lạc hoàn toàn.