Risemount Golf Championship 2020: Lan toả giá trị nhân văn cao đẹp

TPO - Risemount Golf Championship 2020 diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Đà Nẵng là sự khẳng định của sự vượt lên trước những khó khăn thách thức, để đi đến quyết tâm làm những điều có ý nghĩa.
Risemount Golf Championship 2020: Lan toả giá trị nhân văn cao đẹp ảnh 1  

Risemount Golf Championship 2020 là giải đấu thường niên của thương hiệu bất động sản cao cấp Risemount, phối hợp tổ chức cùng Sở Du lịch TP Đà Nẵng và báo Tiền Phong. Giải đấu có chủ đề “Swing for Danang” - hướng đến thông điệp Đà Nẵng an toàn cho sự trở lại, đồng thời gây quỹ cho chương trình mang vaccine Sars-Cov-2 đến với người dân nghèo Đà Nẵng thông qua quỹ từ thiện Risemount Foundation.

 Dù điều kiện thời tiết gặp nhiều trở ngại sau cơn bão Molave vừa qua, nhưng không cản được bước chân của đông đảo hơn 400 golfer trên khắp cả nước cùng về tham dự.

Không khó để bắt gặp lại những golfer đã từng có mặt tại mùa giải năm 2019 như ông Lê Hùng Nam (Tổng Thư Ký Hội Golf TP Hà Nội), ông Nguyễn Minh Khôi (Tổng biên tập Tạp Chí Golf & Life), cùng rất nhiều golfer nổi bật khác.

 Không chỉ là một sân chơi đơn thuần cho các golfer có cơ hội giao lưu, hội ngộ, đằng sau sự thành công của giải là những mục tiêu hết sức nhân văn và cao đẹp. Trong đó phải kể đến hoạt động đấu giá gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của quý Risemount Foundation.

 Năm 2019, số tiền quyên góp lên đến 1,8 tỷ đồng cho mục đích xây 100 mái trường nhân ái vàhỗ trợ suất ăn cho hơn 20.000 trẻ em vùng cao các tỉnh.

Risemount Golf Championship 2020: Lan toả giá trị nhân văn cao đẹp ảnh 2 Hoạt động đấu giá bức tranh dát vàng "Bình An".
Trong đêm Gala đầu tiên ngày 31/10 của giải năm nay, bức tranh dát vàng mang tên “Bình An” (do chính nhà sáng lập thương hiệu Risemount - Ông Bùi Đức Long đặt tên) đã mang lại số tiền 120 triệu đồng nhằm giúp đỡ những nạn nhân và gia đình người dân đã chịu nhiều mất mát đau thương trong các đợt bão lũ ở khúc ruột miền Trung vừa qua. 

Cũng nhân dịp này, với sự đóng góp của hơn 300 golfer và các đối tác từ tập đoàn Vicoland, Ban tổ chức (BTC) trích ra hơn 1 tỉ đồng trao cho Quỹ từ thiện Risemount Foundation thực hiện các sứ mệnh nhân ái thiết thực như: Trao tặng cho 330 triệu đồng cho 33 gia đình quân nhân quân khu 4 gặp nạn (mỗi gia đình 10 triệu đồng); Trao tặng cho 550 triệu đồng cho 55 gia đình là nạn nhân của vụ sạc lở đất tại tỉnh Quảng Nam (Trà Leng, Trà Vân và Phước Sơn), (mỗi gia đình 10 triệu đồng); Trao tặng 200 triệu đồng cho công tác cứu trợ và các chương trình ủng hộ cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh miền trung.

Risemount Golf Championship 2020: Lan toả giá trị nhân văn cao đẹp ảnh 3 Hoạt động ý nghĩa nhân văn từ Risemount Golf Championship 2020.
Trong đêm gala ngày 1/11 – Ban tổ chức giải đấu còn tri ân kính tặng 100 triệu đồng cho 5 “Người hùng thầm lặng” là các Y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng, những người đã cống hiến rất nhiều cho công tác phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua.

Sau 2 ngày thi đấu tại BRG Golf Resort, golfer “Hà Ngọc Hoàng Lộc” đã xuất sắc dành giải Best Gross. Vị trí nhất bảng A B C D và Lady lần lượt dành cho Choin Sung, Nguyễn Viết Nghĩa, Lê Văn Hào, Vũ Xuân Khoa và Nguyễn Diệu Anh. Ngoài ra, BTC còn trao 5 giải kĩ thuật cho các golfers xuất sắc khác.

Có thể nói, Risemount Golf Championship 2020 không chỉ dừng lại là một sân chơi của các golfer cùng hội tụ để khẳng định sự an toàn cho điểm đến du lịch Đà Nẵng, mà còn là cầu nối sẻ chia giữa những trái tim, là cách riêng mà các golfer góp sức vào các hoạt động ý nghĩa, cùng lan tỏa một tiếng lòng chung, cùng cho đi, cùng nhân rộng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.