Rimario 2 lần 'nổ súng', Bình Dương vẫn bị Hải Phòng chia điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rimario ghi cả 2 bàn thắng cho Bình Dương trong lần đối đầu đội bóng cũ Hải Phòng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã thi đấu quật khởi những phút cuối để giữ lại một điểm.
Rimario 2 lần 'nổ súng', Bình Dương vẫn bị Hải Phòng chia điểm ảnh 1

CLB Hải Phòng là Á quân V-League 2022 với lối chơi rất thuyết phục dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng đối mặt với việc bị chảy máu lực lượng nghiêm trọng khi tiền đạo số 1 và cũng là Vua phá lưới V-League Rimario chia tay đội bóng để đến Bình Dương. Tiền vệ Moses cũng đến đội bóng đất Thủ, trong khi Châu Ngọc Quang trở về HAGL.

Ở vòng 1 Night Wolf V-League 2023, Hải Phòng tiếp đón Bình Dương cho sân nhà Lạch Tray. Khi khán giả Hải Phòng chưa ngồi ấm chỗ thì Rimario đã 'gieo sầu' cho đội bóng cũ. Từ pha tấn công ở cánh trái, Tiến Linh bỏ bóng để Rimario thoải mái ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ hai.

Sau bàn thua, Hải Phòng dần lấy lại thế trận với sự cơ động của tiền vệ Hải Huy. Họ suýt có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 15 nhưng pha dứt điểm của Hữu Sơn đưa bóng đi chệch khung thành. Chính tiền vệ Hải Huy cũng có cơ hội dứt điểm cực kỳ thuận lợi ở phút 34 nhưng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

Trong khi đó, Bình Dương chơi thấp hơn và chờ đợi những tình huống phối hợp giữa Tiến Linh và Rimario. Do đó, đội khách vẫn giữ được lợi thế một bàn kia 45 phút đầu tiên trên sân Lạch Tray khép lại.

Sang hiệp 2, trận đấu ngay lập tức nóng lên vì quyết định của trọng tài. Trần Trung Hiếu của Bình Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Viết Duẩn không cho Hải Phòng hưởng penalty, thay vào đó là cú đá phạt sát vạch 16m50.

Đẳng cấp của đội bóng Á quân giúp cho Hải Phòng dễ dàng kiểm soát thế trận và có nhiều tình huống lên bóng đa dạng. Nhưng họ vẫn còn thiếu sự dứt khoát để thực sự tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Hải Huy tiếp tục là điểm sáng với pha lẻn xuống dứt điểm bất ngờ ở phút 65. Một phút sau đó, đến lượt Văn Tới có cơ hội dứt điểm ngay trước khung thành Bình Dương nhưng thủ môn Minh Toàn đã xuất sắc ngăn cản.

Phút 70, Vỹ Hào bỏ lỡ cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng cho Bình Dương trong tình huống đối mặt với thủ môn Văn Toản. Nhưng đội bóng đất Thủ không phải chờ đợi lâu khi Rimario nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống trung vệ Bicou thiếu ăn ý với thủ môn Văn Toản. Tưởng chừng trận đấu đã an bài thì Carlos Herrera và Mpande ghi hai bàn thắng ở phút 86 và 90 + 3 để giúp đội chủ nhà gỡ hoà kịch tính.

Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Bình Dương

Hải Phòng: Văn Toản (26), Hữu Sơn (77), Văn Tới (5), Trung Hiếu (17), Văn Minh (29), Hải Huy (14), Mạnh Dũng (19), Bicou (66), Việt Hưng (97), Mpande, Carlos Herrera.

Bình Dương: Minh Toàn (25), A Sân (31), Dũ Đạt (15), Thanh Long (7), Anh Tỷ (17), Trung Hiếu (39), Moses (8), Hải Quân (27), Tiến Linh (22), Rimario (9), Joao Nogueira (33).

MỚI - NÓNG