Reuters: 114 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, có nhiều trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Người dân trên khắp Myanmar hôm nay, 28/3, bày tỏ lòng thương tiếc đối với 114 người thiệt mạng trong ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ sau cuộc đảo chính đầu tháng Hai.

Máu tiếp tục rơi ở Myanmar

“Chúng tôi ngả mũ trước những người đã hy sinh mạng sống”, một nhóm phản đối đảo chính đăng trên Facebook.

Tổng cộng, 114 người đã thiệt mạng tính riêng trong thứ Bảy, 27/3, theo Reuters. Trong số đó, có 40 người ở Mandalay, 27 người ở Yangon.

Đáng chú ý, nhiều trẻ em cũng đã trở thành nạn nhân, theo lời kể của các nhân chứng. Tại Mandalay, có một nạn nhân mới chỉ năm tuổi và một nạn nhân 13 tuổi.

Các bản tin cho biết đã có người chết ở Lashio, Bago, và những nơi khác. Một em bé một tuổi đã bị đạn cao su bắn vào mắt. Một nạn nhân 13 tuổi khác thiệt mạng ở Sagaing.

Tổng số người biểu tình thiệt mạng kể từ sau cuộc đảo chính đã lên tới hơn 440 người.

Reuters: 114 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, có nhiều trẻ em ảnh 1

Đoàn biểu tình ở Dawei ngày 27/3. Ảnh: EPA-EFE

Reuters: 114 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, có nhiều trẻ em ảnh 2

Người biểu tình ở Mandalay ngày 27/3. Ảnh: EPA-EFE

Reuters: 114 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, có nhiều trẻ em ảnh 3

Người biểu tình đốt lốp xe ở Yangon ngày 27/3. Ảnh: Reuters

Thứ Bảy cũng là ngày xảy ra một số cuộc giao tranh nặng nề giữa quân đội với nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.

Liên minh Karen trước đó cho biết đã tấn công một đồn quân đội gần biên giới Thái Lan, khiến 10 người thiệt mạng.

Ngôi làng do Karen kiểm soát sau đó bị máy bay quân đội không kích đáp trả lúc 20h. Người dân lập tức bỏ chạy tán loạn. Ít nhất hai người thiệt mạng và hai người đã bị thương.

Tuy nhiên, các thông tin này chưa được chính quyền xác nhận.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing - lãnh đạo quân đội Myanmar - có bài phát biểu trong cuộc duyệt binh mừng 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang. Ông Hlaing cam kết bảo vệ người dân, và phấn đấu cho dân chủ.

Reuters: 114 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, có nhiều trẻ em ảnh 4

Duyệt binh mừng ngày thành lập quân đội ở Myanmar. Ảnh: Reuters

Reuters: 114 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, có nhiều trẻ em ảnh 5

Ảnh: EPA-EFE

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Đại sứ Mỹ Thomas Vajda viết trên mạng xã hội: “Cuộc đổ máu này thật kinh hoàng”.

Phát đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Myanmar cho biết ngày 27/3 “sẽ mãi mãi được khắc ghi là một ngày kinh hoàng”.

Lãnh đạo quân đội Mỹ và hàng chục người đồng cấp khác dự kiến sẽ lên tiếng phản đối cuộc đàn áp ở Myanmar bằng một tuyên bố chung.

Tuyên bố nhấn mạnh một quân nhân chuyên nghiệp phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về ứng xử, và có trách nhiệm bảo vệ những người mà quân đội phục vụ.

Tuyên bố cũng cho biết quân đội Myanmar phải "ngừng bạo lực, khôi phục sự tôn trọng và tín nhiệm đối với người dân Myanmar”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.