Real Madrid sắp càn quét thị trường, săn 'bom tấn'

Chủ tịch Florentino Perez của Real
Chủ tịch Florentino Perez của Real
Chủ tịch Florentino Perez của Real khẳng định đội bóng sẽ càn quét thị trường chuyển nhượng và đồng thời đặt ra những chỉ tiêu cực cao từ các tân binh triệu đô sẽ cập bến Santiago Bernabeu.

Real Madrid đang trải qua một mùa hè đầy biến động về nhân sự. Sau khi HLV Zinedine Zidane từ chức, ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng rời khỏi xứ sở đấu bò để đến với Juventus. Đây là 2 tổn thất lớn nhất bởi ai cũng quá rõ CR7 và Zizou là những đầu tàu quan trọng trong kỳ tích vô địch Champions League 3 lần liên tiếp của Kền kền trắng. Đối với riêng Cristiano Ronaldo, anh được tôn vinh như một huyền thoại sống sau 9 năm cống hiến hết mình cho màu áo đội bóng thủ đô Madrid.

Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha Julen Lopetegui được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng mà huyền thoại Zidane để lại. Ông mang về sân Bernabeu lần lượt những Alvaro Odriozola, Vinicius Junior và Andriy Lunin. Thế nhưng, các fan hâm mộ Kền kền trắng xứng đáng nhận được nhiều hơn thế bởi tất cả những tân binh này đều chỉ ở dạng tiềm năng. Điều họ cần là chữ ký của một ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Real được cho là đang đi đến những thỏa thuận cuối cùng để hoàn tất hợp đồng với bộ đôi bom tấn từ Chelsea, Eden Hazard và Thibaut Courtois. Tuy nhiên, theo chủ tịch Florentino Perez, đội bóng của ông lúc này vẫn đang đứng trước nhiều lựa chọn: “Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là củng cố sức mạnh cho đội hình hiện tại và cả ở tương lai. Khoác áo Real Madrid là một niềm tự hào đi đôi với trọng trách lớn lao đối với bất kỳ cầu thủ nào. Đội hình hiện tại là tập hợp của những ngôi sao ưu tú nhất, và những sự bổ sung phải thật sự xứng đáng. Một vài cái tên mới sẽ xuất hiện. Tôi đảm bảo với các bạn. Chúng tôi sẽ cần phải làm việc nghiêm túc để mang về những tân binh không chỉ tài năng không thôi, mà phải thật sự kiệt xuất.”

Bên cạnh đó, tỷ phú ngành xây dựng còn nhấn mạnh, ông không thiếu tiền để mang về những ngôi sao: “Real Madrid là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá. Phòng trưng bày danh hiệu ở đây thực sự trở thành một viện bảo tàng với những chứng tích vĩ đại. Chúng tôi có tiềm lực tài chính vững mạnh và lượng lớn người hâm mộ đông đảo khắp toàn cầu. Chúng tôi đã thống trị Châu Âu trong suốt 3 năm qua và chúng tôi sẽ không dừng lại. Tôi không thiếu tiền để mang về những bom tấn nhưng lựa chọn cái tên thật sự phù hợp và xứng đáng là yếu tố tiên quyết.”

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG