Real Madrid: Khởi đầu cho giấc mơ cú ăn sáu vĩ đại

Ronaldo (trái) là đầu tàu trên hàng công khủng của Real. Ảnh: Getty Images
Ronaldo (trái) là đầu tàu trên hàng công khủng của Real. Ảnh: Getty Images
TP - Real Madrid đá một trận đấu như đi dạo trước đội bóng đồng hương Sevilla nhưng vẫn đủ để giành Siêu cúp châu Âu, cột mốc đầu tiên trong mục tiêu đoạt tất cả 6 danh hiệu mùa này của họ.

Tại Cardiff sáng qua, Real “chào hàng” hai tân binh đắt giá là James Rodriguez và Toni Kroos. Song, ngôi sao lớn nhất của họ vẫn là Cristiano Ronaldo khi anh trực tiếp ghi cả hai bàn thắng. Cùng với cả Gareth Bale và Karim Benzema, đội bóng thành Madrid đang có hàng công trị giá khoảng 414 triệu USD. 

Đó sẽ là những con bài để HLV Carlo Ancelotti mở ra một chu kỳ thành công mới cho Real, mà mục tiêu cụ thể là thâu tóm tất cả 6 danh hiệu mùa giải tới. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu một vòng xoay rất quan trọng trong lịch sử, bởi chúng tôi đang có đội hình chất lượng đặc biệt”, chiến lược gia người Italia phát biểu sau trận. “Tôi may mắn được làm việc với một số cầu thủ xuất chúng. Việc cần làm lúc này là lao động cật lực và chấp nhận những hy sinh cần thiết để đạt được đỉnh cao nhất ở mọi giải đấu”.

Với những ngôi sao sáng hàng đầu của bóng đá thế giới, công việc của Ancelotti không phải là cải thiện chất lượng đội hình. Điều ban lãnh đạo Real chờ ở ông là tối đa hóa các thế mạnh cá nhân của cầu thủ lớn, biến họ thành một tập thể đoàn kết, thống nhất. “Rất khó để cải thiện đội bóng này. Điều quan trọng là phát huy lớn nhất công suất của cả đội hình. Tất cả họ đều xuất sắc, nên không có đội hình đá chính cố định. Chúng tôi cần xoay vòng cầu thủ và sử dụng toàn bộ đội hình”, ông Ancelotti thừa nhận.

“Hy vọng đây sẽ là danh hiệu đầu tiên trong nhiều danh hiệu sắp tới với Real”, tân binh Rodriguez đặt mục tiêu lớn.

Sáng qua, Real vẫn dùng lối chơi đánh phủ đầu đối thủ như từng đưa họ lên bục vinh quang tại Copa del Rey và Champions League mùa trước. Hai sự bổ sung Kroos và Rodriguez càng làm cho lối chơi đó thêm đậm nét. 

Riêng Ronaldo, cú đúp giúp anh nâng thành tích sút tung lưới Sevilla lên tổng cộng 18 lần. Đáng chú ý, đây là chiếc Siêu cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp đầy vinh quang của anh.

“Đây là danh hiệu tôi muốn có bởi tôi chưa từng giành được nó. Nên đã có một chút hồi hộp khi ra sân, nhưng mọi chuyện đã qua và tôi hài lòng với 2 bàn thắng”, Ronaldo phát biểu. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng dành những lời có cánh tới hai đồng đội mới: “Kroos và James hòa nhập rất tốt và tôi chúc họ nhanh chóng thích nghi với toàn đội”.

MỚI - NÓNG