Phiên Trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI

TPO - Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI gồm 6 anh, chị, trong đó có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội XI là đại hội của tinh thần hội nhập, phát triển trên nền tảng giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Tinh thần này thể hiện qua khẩu hiệu hành động của Đại hội “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”.

Ngay sau Đại hội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức các chương trình Chung kết Hành trình bài ca sinh viên; Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng” và trao các suất học bổng cho hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phiên Trọng thể Hội Sinh viên Việt Nam

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

19/12/2023 08:26

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

19/12/2023 08:35

Chiều 18/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, khai mạc, với sự tham dự của 695 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên và gần 2,1 triệu sinh viên Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 1
Dự phiên khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

19/12/2023 08:36

Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 2

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam. Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

19/12/2023 08:37

19/12/2023 08:44

Trước khi diễn ra phiên trọng thể, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã tổ chức báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Bác.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 4
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 5
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 6
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 7
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 8

19/12/2023 08:45

Cũng trong sáng nay, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 9
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 10
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 11

19/12/2023 08:49

Đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng

Phiên Trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự 695 đại biểu chính thức - những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,1 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 12
Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên Việt Nam, là ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

19/12/2023 08:54

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 13

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 14

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 15

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

19/12/2023 08:58

Tiếng Tổ quốc gọi ta sẵn sàng

Chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với các tiết mục: Liên khúc Tự nguyện - Hát cho dân tôi nghe; Tiếng Tổ quốc gọi ta sẵn sàng; Một vòng Việt Nam…

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 16
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 17
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 18
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 19
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 20

Thông qua những tiết mục văn nghệ, thông điệp được truyền tải tới sinh viên Việt Nam không chỉ là tình yêu đối với quê hương đất nước, mà còn khẳng định sự quyết tâm của thế hệ trẻ trong việc đóng góp cho sự phát triển của xã hội, nêu cao tinh thần tự giác, sẵn sàng.

19/12/2023 09:02

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ đã về dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 21
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 22
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 23

19/12/2023 09:08

Chương trình nghệ thuật chào mừng được chia thành 3 phần

Chương 1: Tự hào - Bản hùng ca tái hiện lịch sử hào hùng của những phong trào sinh viên yêu nước quyết tâm xếp bút nghiên lên đường chiến đấu “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 24

Chương 2: Bản sắc - Truyền tải thông điệp về một thế hệ sinh viên mới, giữ gìn bản sắc dân tộc bằng việc xây dựng tác phong, lối sống chuẩn mực tạo nên “bản sắc” của mỗi sinh viên Việt Nam trong thời đại mới.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 25
Chương 3: Khát vọng - Sinh viên Việt Nam khát khao được học tập và cống hiến cho đất nước, phát triển bản thân để làm rạng danh dân tộc, nhiều khát khao nhỏ cùng hướng đến một giấc mơ lớn - mang Việt Nam vươn ra thế giới.
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 26

19/12/2023 09:13

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 27
Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 28

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ và 695 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam làm lễ chào cờ.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 29

19/12/2023 09:18

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 30

Đại hội mời Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 31

19/12/2023 09:32

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cho biết, trong 695 đại biểu dự đại hội, có 95 đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá X (chiếm 13,67%); 566 đại biểu là đại biểu được hiệp thương bầu tại đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đại biểu các trường chưa có tổ chức Hội do Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc giới thiệu (chiếm 81,44%); 34 đại biểu chỉ định (4,89%).

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 32

Về thành phần dân tộc thiểu số, có 86 đại biểu người dân tộc thiểu số. Độ tuổi bình quân đại biểu là 22,51 tuổi, trong đó, đại biểu trẻ tuổi nhất là bạn Lương Hà Tâm (sinh năm 2006) là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa).

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 33

Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, có 7 đại biểu trình độ tiến sĩ, 63 đại biểu trình độ thạc sĩ, 49 đại biểu trình độ đại học; 576 đại biểu đang là sinh viên học tập các đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện (chiếm 82,88%).

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 34

Về khen thưởng, thành tích, có 1 đại biểu nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 đại biểu nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 1 đại biểu nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, 11 đại biểu nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 7 đại biểu nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 2 đại biểu nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, 24 đại biểu nhận Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; 2 đại biểu nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng ; 3 đại biểu nhận Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu; 10 đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 98 đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200 đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường…

19/12/2023 09:41

Các đại biểu dự phiên trọng thể đại hội:

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chúc T.Ư Trương Thị Mai

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đại hội đón lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Dự phiên trọng thể đại hội còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi.

Đại hội cũng vinh dự đón tiếp các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, gồm: Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng; Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga…

Tham dự đại hội còn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể T.Ư; lãnh đạo TP.Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các đại học, các trường đại học, học viện.

Ngoài ra, tham dự đại hội còn có các nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, các nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ, gồm: nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy...

19/12/2023 09:45

Bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 35

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại diễn văn chào mừng phiên trọng thể đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ: Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tại Đại hội Hội Sinh viên lần thứ 2 - năm 1958. Đó là Yêu Tổ quốc - Yêu nhân dân - Yêu chủ nghĩa xã hội - Yêu lao động - Yêu khoa học và Yêu kỷ luật. Chúng ta cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ học sinh, sinh viên đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc, của dân tộc và tuổi trẻ.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần “Bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, tổ chức Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 36

“Thành tựu đó góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới. Chúng ta có thể khẳng định Hội Sinh viên Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

19/12/2023 09:55

Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 37

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh xã hội tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một số định hướng lớn phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 38

“Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam, hội viên, sinh viên cả nước phải đoàn kết, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong chặng đường mới. Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân thiết của sinh viên, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vai trò, uy tín của mình. Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nói. Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, những quyết định của đại hội sẽ thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của Sinh viên Việt Nam, được đem trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

19/12/2023 09:58

Hội Sinh viên Việt Nam - Người bạn thân thiết của sinh viên.

19/12/2023 10:05

Xây dựng Hội là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 39

Chị Hồ Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, chị Hồ Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI với chủ đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, xây dựng khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua Phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành phong trào sinh viên chủ đạo, được các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã tuyên dương 960 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 18.894 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 262.272 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 2.611“Tập thể Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Các hoạt động sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức đã được các cấp bộ Hội quan tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện đồng bộ với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới về nội dung và phương thức. Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng, lan toả tới hội viên, sinh viên. Nổi bật là các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho hội viên, sinh viên được tổ chức thường xuyên, rộng khắp.

19/12/2023 10:08

19/12/2023 10:35

Hình thành hệ sinh thái hoạt động ‘không có biên giới’, ‘không có rào cản’

Tại phiên trọng thể, đại diện đoàn đại biểu Hội SVVN TPHCM tham gia tham luận với chủ đề: Đổi mới phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 41

Đại biểu Võ Lập Phúc - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Đại biểu Võ Lập Phúc - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, đối tượng nào thì phong trào đó. Phong trào là điểm hội tụ về hành động và nhận thức của một khối đông lực lượng, mà trước hết và quan trọng nhất đó là ở tính hiệu triệu. Muốn có được sự hiệu triệu, phong trào “Sinh viên 5 tốt” phải phù hợp với đặc tính của chính sinh viên. Vì vậy, đổi mới phong trào để “bắt nhịp”, “mang hơi thở” của sinh viên thế hệ Z, tiệm cận thế hệ Alpha, để phong trào luôn sức hiệu triệu và để minh chứng cho tinh thần luôn đổi mới, lấy sinh viên làm trung tâm.

“Trong bức tranh chung của phong trào sinh viên quốc tế đang không ngừng vận động và phát triển; phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ với vai trò là phong trào ‘xương sống’ của sinh viên Việt Nam phải tích cực làm mới mình để trở thành phong trào định hình bản sắc của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay”, đại biểu Võ Lập Phúc nói.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 42

Trần Thị Kiều Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM.

Còn Trần Thị Kiều Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM, đã khái quát bức tranh tổng thể đổi mới phong trào “Sinh viên 5 tốt” bằng 3 từ khoá: Định hình; Mặt trận số; Sức sống mới.

Theo Trần Thị Kiều Anh, tổng hòa chung các cách làm, giải pháp mới đã tạo nên sức sống mới của phong trào. “Chúng tôi đã tập trung đổi mới thông qua củng cố quan điểm triển khai; đa dạng giải pháp tạo môi trường; mở rộng kết nối, phát huy sau tuyên dương; liên kết quá trình từ học tập, rèn luyện đến lập thân, lập nghiệp của sinh viên”, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM nói.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 43

Mai Hải Yến - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TPHCM.

Là một cán bộ Hội trực tiếp triển khai phong trào tại cơ sở, đại biểu Mai Hải Yến - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TPHCM nhìn nhận những vấn đề khiến phong trào chưa tương xứng với kỳ vọng của sinh viên và tổ chức Hội.

Thứ nhất, về mức độ nhận diện phong trào, Mai Hải Yến muốn đề cập đến sức lan toả của phong trào đến xã hội được biểu hiện bằng 318 triệu kết quả tra cứu cụm từ “Sinh viên 5 tốt” trên Google. Tuy nhiên, giữa mức độ nhận diện và sự ghi nhận, đánh giá về phong trào vẫn còn chưa tương xứng.

Vẫn có bộ phận sinh viên chưa biết đến phong trào, hoặc biết nhưng chưa hiểu rõ về nội hàm “5 tốt”, chưa có cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của phong trào nên đâu đó tình trạng chạy theo thành tích, khen thưởng. Với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, theo khảo sát của TPHCM, số lượng biết đến hay xem đây là điểm cộng cho nhân sự ứng tuyển còn khá ít, mặc dù khi phân tích những tiêu chí của phong trào luôn tìm được điểm chung với những yêu cầu của doanh nghiệp đối với nhân sự.

Vì lẽ đó, đoàn đại biểu đến từ Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đã kiến nghị những giải pháp để đổi mới phong trào “Sinh viên 5 tốt” như: Mở rộng không gian, phạm vi để sinh viên lựa chọn tham gia, rèn luyện, cổ vũ sinh viên tự do lựa chọn nội dung và phương thức đa dạng, hình thành hệ sinh thái hoạt động “không có biên giới”, “không có rào cản” và ghi nhận một cách đầy đủ, khách quan, thành một hệ dữ liệu thông suốt cho các cấp bộ Hội.

Ngoài ra, cần mở rộng đối tượng tiếp cận là học sinh trung học phổ thông, kết nối quá trình rèn luyện từ “Học sinh 3 tốt” đến “Sinh viên 5 tốt”; Tiếp tục đầu tư, nâng cấp ứng dụng, chuyên trang trực tuyến trong ghi nhận quá trình rèn luyện, xét trao danh hiệu; Kết nối cộng đồng cựu “Sinh viên 5 tốt” thành đạt, có sức ảnh hưởng, duy trì mô hình Câu lạc bộ, phát huy gương sau tuyên dương trên môi trường trực tuyến; Phát huy nhiều hơn mô hình một “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ một hoặc nhiều sinh viên tiệm cận đạt danh hiệu.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 44

19/12/2023 10:45

Vun đắp lý tưởng sống cho sinh viên

Vũ Thu Hằng - “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội tham luận với chủ đề: Giải pháp đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường định hướng, vun đắp lý tưởng sống cho sinh viên trong bối cảnh mới.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 45
Vũ Thu Hằng - “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Vũ Thu Hằng, trước hết, các cán bộ Hội cần được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của các hoạt động tạo môi trường định hướng, vun đắp lý tưởng sống cho sinh viên. Mỗi cán bộ Hội cần tâm niệm sâu sắc về tầm quan trọng của việc định hướng được lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng chân chính trong sinh viên, và hiểu rõ đây sứ mệnh xuyên suốt của Hội Sinh viên Việt Nam qua mọi giai đoạn lịch sử. Từ việc hiểu đúng, hiểu đủ về giá trị của nhiệm vụ này đối với sinh viên và đối với tổ chức Hội, cán bộ Hội các cấp mới có thể có đủ quyết tâm và sự sáng tạo để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

“Hội Sinh viên Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức có hiệu quả các chương trình tuyên truyền về tính ưu việt, giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, về lý tưởng cách mạng của Đảng, về mục tiêu khát vọng của Đất nước và dân tộc. Đặc biệt với sứ mệnh của một tổ chức chính trị xã hội, Hội Sinh viên Việt Nam cũng cần tăng cường triển khai các cách làm sáng tạo, sinh động, phù hợp tâm lý để sinh viên dễ tiếp cận và có sự yêu thích đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn”, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói.

Về mặt phương thức, Vũ Thu Hằng cho rằng, cần xác định rõ các giải pháp giáo dục lý tưởng của Hội Sinh viên đều phải thông qua thực tiễn và gắn với tập thể, cộng đồng. Dù trên nền tảng trực tuyến hay hoạt động trực tiếp, điều quan trọng là việc tạo ra những hoạt động thực tế để sinh viên tự mình trải nghiệm, tìm hiểu và xây dựng niềm tin, tình cảm cao đẹp từ thực tiễn, tránh tối đa cách làm hình thức, lý thuyết suông hoặc áp đặt giá trị.

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói thêm: “Cần tăng cường xây dựng hệ thống kết nối sinh viên để cùng học, cùng chia sẻ như câu lạc bộ đội nhóm, cộng đồng liên kết trường, liên kết ngành… để xây dựng và chia sẻ giá trị và lý tưởng một cách bền vững”.

19/12/2023 10:47

19/12/2023 11:18

Khơi dậy khát vọng cống hiến, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 47
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng trước sự đổi mới, trẻ trung sôi nổi của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch nước gửi tới đại hội và sinh viên cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

“Sinh viên Việt Nam là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai - nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc” và đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch nước đánh giá, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào, chương trình, hoạt động sôi nổi, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích của sinh viên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 48
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công tác Hội và phong trào sinh viên ngày càng gắn bó hơn với sinh viên, thực hiện tốt sứ mệnh, mục tiêu đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam vào tổ chức hội. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên, nhất là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều phong trào, chiến dịch tình nguyện của sinh viên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Thông qua các phong trào, hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ tập hợp, đoàn kết sinh viên trong nước mà còn cả lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Hội Sinh viên Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Hội Sinh viên Việt Nam và toàn thể hội viên, sinh viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra còn không ít những hạn chế trong công tác hội và phong trào sinh viên, trong đó có những biểu hiện đáng lo ngại trong một bộ phận sinh viên như: Chưa xác định rõ tâm thế của bản thân trong hành trình phát triển của đất nước; thiếu ý chí vươn lên, giao tiếp và hành xử còn có biểu hiện lệch lạc; chưa chủ động tự trang bị kiến thức, trao dồi kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập; vẫn còn tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội; chất lượng phong trào sinh viên chưa đồng đều;…

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trình đại hội, Chủ tịch nước gợi ý một số nội dung để đại hội và Hội Sinh viên nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, mỗi sinh viên Việt Nam cần thấu hiểu, để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với xương máu của hàng triệu người con đất Việt, để gìn giữ toàn vẹn non sông, giành lấy quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hành trang để sinh viên vào đời, lập nghiệp không chỉ là kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà còn là truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam; là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị và tôn trọng các dân tộc khác. Từ một nước thuộc địa, cho đến hôm nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước, là thành viên của 70 tổ chức khu vực và toàn cầu. Những truyền thống ấy, niềm tự hào ấy cần được các cấp hội lan tỏa, thấm sâu vào mỗi sinh viên, để mỗi sinh viên tự hào, tự tin bước vào cuộc sống và bước ra thế giới.

Thứ hai, nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên là học tập. Chỉ có học thật tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Học phải đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập của mỗi sinh viên; gắn với tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong thực tiễn.

Thứ ba, Hội Sinh viên phải chú trọng giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho thanh niên học tập và thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lối sống, nếp sống mới, ứng xử văn minh, cao đẹp.

Thứ tư, để giúp sinh viên “Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, Hội Sinh viên Việt Nam phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của sinh viên, đoàn kết, tâp hợp rộng rãi sinh viên tham gia tổ chức. Phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của sinh viên. Hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức phải có bản sắc riêng, thấm đậm tinh thần sinh viên, trẻ trung, sôi nổi và sáng tạo; khơi dậy khát vọng cống hiến, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ;…

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 49
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Việt Nam. Tăng cường định hướng, hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức hội. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, nhất là ngành Giáo dục, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để Hội Sinh viên tích cực đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, nâng cao chất lượng giáo dục; không ngừng chăm lo quyền lợi chính đáng của sinh viên, giúp sinh viên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường lành mạnh.

19/12/2023 11:22

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nghiêm túc lĩnh hội các nội dung chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 50
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

“Đại hội trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá, thể hiện niềm tin yêu của đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Hội và sinh viên Việt Nam, đồng thời là yêu cầu cụ thể đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy sinh viên”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nói.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những chỉ đạo của Chủ tịch nước là những định hướng lớn và rất quan trọng đối với công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam thời gian tới, là yêu cầu cụ thể đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy sinh viên, là niềm tin và kỳ vọng đối với sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Nhận thức sâu sắc sự tin yêu và kỳ vọng đó, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Hội Sinh viên và sinh viên Việt Nam xin hứa quyết tâm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng của sinh viên trong thời kỳ mới, tạo môi trường rèn luyện và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo không ngừng của sinh viên, xây dựng bản sắc của sinh viên Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sinh viên Việt Nam sẽ một lòng phấn đấu đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kế tục và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, quyết tâm phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thể hiện quyết tâm của tổ chức Hội và sinh viên cả nước.

19/12/2023 11:24

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 51
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng tặng quà chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam.

19/12/2023 11:30

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 103 anh, chị.

Trước đó, tại phiên khai mạc đại hội diễn ra chiều 18/12, Đại hội đã hiệp thương bầu 103 Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau phiên khai mạc diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 52

Hội nghị hiệp thương bầu Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam gồm 33 anh, chị.

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI gồm 6 anh, chị, trong đó có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm: chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Bá Cát - Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội; chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM; anh Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng.

19/12/2023 11:33

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 53

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 54

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 55

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

19/12/2023 11:38

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 56

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn lao mà các đại biểu đại hội cũng như cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tin tưởng, giao phó.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI xin hứa trước Đại hội và trước hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đoàn kết, quyết tâm cùng với đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, sinh viên phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên lần thứ XI.

“Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI kính mong đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ, hội viên, sinh viên cả nước quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nói.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI ảnh 57

19/12/2023 11:41

MỚI - NÓNG