Quyền thủ tướng tuyên bố từ chức, Haiti sắp có lãnh đạo mới

0:00 / 0:00
0:00
Ông Claude Joseph. Ảnh: Reuters
Ông Claude Joseph. Ảnh: Reuters
TPO - Claude Joseph - người đã lãnh đạo Haiti với tư cách quyền thủ tướng từ sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát - tuyên bố sẽ trao lại quyền lực cho người khác vào thứ Ba, 20/7.

Quyết định trên sẽ giúp chấm dứt cuộc tranh giành quyền lực ở quốc gia Caribe giữa quyền Thủ tướng Joseph với ông Ariel Henry, bác sĩ giải phẫu thần kinh 71 tuổi, người được ông Moise bổ nhiệm làm thủ tướng hai ngày trước vụ ám sát 7/7, nhưng vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Haiti - Israel Jacky Cantave cho biết ông Joseph nhận quyền điều hành đất nước sau vụ ám sát ông Moise để giúp đảm bảo ổn định tình hình, nhưng sẽ giao lại quyền lực cho ông Henry ngay bây giờ khi đạt được sự đồng thuận về tương lai của đất nước và các cuộc biểu tình đã lắng dịu.

Cantave nói rằng Hội đồng Bộ trưởng Haiti sẽ họp vào thứ Hai và nếu mọi việc suôn sẻ, ông Joseph có thể trao lại quyền lực cho Henry trong một buổi lễ vào thứ Ba.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Washington Post hôm thứ Hai, quyền Thủ tướng Joseph cho biết ông đã gặp riêng ông Henry và đồng ý rút lui “vì lợi ích quốc gia”, cũng như “sẵn sàng chuyển giao quyền lực nhanh nhất có thể”.

Cuối tuần trước, nhóm Nòng cốt - các đại sứ từ Đức, Brazil, Canada, Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp, Liên minh Châu Âu và các đại diện từ Liên Hợp Quốc - đã thúc giục ông Ariel Henry lên thành lập chính phủ đồng thuận mới.

Nhóm cũng yêu cầu “tất cả các thành phần chính trị, kinh tế và xã hội dân sự trong nước ủng hộ chính quyền trong nỗ lực khôi phục an ninh”.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát hôm 7/7 khi một nhóm tay súng ập vào nhà riêng của ông ở Port-au-Prince.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác định được 28 nghi phạm tham gia vụ ám sát ông Moise, trong đó có 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Tang lễ cấp nhà nước cho cố Tổng thống Moise sẽ diễn ra vào ngày 23/7.

Kết quả cuộc điều tra do các nhà chức trách Haiti, Colombia cùng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tiến hành cho thấy một cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti có tên Joseph Felix Badio có thể là người đã ra lệnh ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG