Có 20 kết quả :

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Việt Nam không phủ nhận khả năng đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế

TPO - Về việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại vùng biển của Việt Nam, Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có hành vi vi phạm, làm gia tăng căng thẳng…
ARF lần thứ 20 khai mạc ngày 2/7/2013 tại Brunei. Ảnh: Xinhua

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa

TP - Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ngày 10/8, Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc nâng cao vai trò của ARF trong đối thoại và hợp tác xây dựng lòng tin ở khu vực, đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh.
Ireland đánh giá cao việc Việt Nam kiềm chế

Ireland đánh giá cao việc Việt Nam kiềm chế

TP - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, trong chuyến thăm làm việc Ireland từ ngày 5 đến 6/6, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Eamon Gilmore, hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland Joe Costello và làm việc với Tổng Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Ireland…
Thanh niên Việt Nam hướng về Biển Đông.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

TP - Trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời có các hành động uy hiếp các lực lượng thực thi pháp luật, gây thiệt hại về tài sản và làm bị thương các cán bộ kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối hành động sai trái nói trên của Trung Quốc.
Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan 981

Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan 981

TPO - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa bày tỏ kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 và các tàu đang xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam ra tuyên bố phản đối hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Quỹ hòa bình và phát triển ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

TPO - “Trong cuộc đấu tranh này chúng ta đàng hoàng và có chính nghĩa nên sẽ huy động được sự ủng hộ của bạn bè thế giới, tạo thêm sức mạnh giúp chúng ta bảo vệ chủ quyền”, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu hôm nay nhân sự kiện Quỹ hòa bình và Phát triển ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. 
Tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước uy hiếp tàu Cảnh sát Biển Việt Nam (ảnh trên); Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm vào vách tàu Việt Nam (ảnh trái); Kiểm ngư viên của Việt Nam bị thương do mảnh vỡ trên tàu văng ra (ảnh phải). Ảnh do cảnh sát Biển

Tàu Trung Quốc hung hăng đâm thẳng tàu Việt Nam

TP - Trung Quốc có lúc huy động tới 80 tàu các loại, trong đó có 7 tàu quân sự, và cả máy bay đến hộ tống giàn khoan dầu lắp đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Nhiều tàu Trung Quốc chủ động đâm thẳng, dùng vòi rồng công suất lớn phun nước khiến một số tàu Việt Nam bị hỏng, 6 kiểm ngư viên bị thương.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.

Phản đối Trung Quốc khoan dầu trong vùng biển Việt Nam

TP - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 4/5 nêu rõ: “Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trong thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý”.