Quỹ tiền tệ quốc tế phê chuẩn Giám đốc mới

Quỹ tiền tệ quốc tế phê chuẩn Giám đốc mới
TPO - Cựu Bộ trưởng tài chính Pháp Dominique Strauss-Kahn đã trở thành tân Giám đốc của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), sau khi được tổ chức này phê chuẩn vào cương vị  người đứng đầu trong ngày hôm qua.

Trong một bản tuyên bố sau khi nhận trách nhiệm làm Giám đốc mới của IMF, ông Strauss-Kahn nói: ”Tôi quyết định sẽ thực hiện không chậm trễ kế hoạch cải tổ IMF, nhằm mang lại sự ổn định về tài chính cho tổ chức này”.

Ông Strauss-Kahn, 58 tuổi, cũng bày tỏ “sự vui mừng, vinh dự và trách nhiệm” khi giữ trọng trách ở một tổ chức quốc tế hàng đầu về giám sát hệ thống tài chính toàn cầu.

Trước đó, ông Strauss-Kahn gần như nắm chắc chiếc ghế Giám đốc IMF, sau khi nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Henry Paulson cho rằng, ông Strauss-Kahn “sẽ tạo ra những thay đổi táo bạo cần thiết” tại IMF.

Vài nét về IMF

- Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu.

-  IMF bắt đầu hoạt động ngày 1 tháng 3 năm 1947.

- Trụ sở chính tại Washington, Mỹ.

- Hiện có 185 thành viên

Truyền thông Pháp đưa tin, ngay sau khi IMF phê chuẩn ông Strauss-Kahn vào cương vị Giám đốc, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã hoan nghênh quyết định này, coi đó là “một chiến thắng to lớn của ngoại giao Pháp”.

Giám đốc sắp từ chức của IMF, ông Rodrigo Rato, cũng đã cam kết sẽ hợp tác với ông Strauss-Kahn để “đảm bảo một sự chuyển giao suôn sẻ”.

Ông Rodrigo Rato ca ngợi tân Giám đốc IMF là một nhân vật “có kinh nghiệm, tầm nhìn và nhiệt huyết với công việc chung”. Theo ông Rato, đây là những phẩm chất cần thiết để trở thành người lãnh đạo thành công của IMF.

Cựu Bộ trưởng tài chính Pháp Dominique Strauss-Kahn nhậm chức vào thời điểm uy tín của IMF đang giảm sút do không giải quyết được các cuộc khủng hoảng về tài chính.Thậm chí IMF đã phải tính tới giải pháp bán một phần kho dự trữ vàng nhằm củng cố khả năng tài chính của mình

Hiện IMF đứng trước áp lực phải cải tổ từ bên trong, bao gồm việc tăng cường tiếng nói đối với các thành viên của nó.

Đến nay IMF đã có 185 thành viên, nhiều hơn 4 lần so với con số 44  thành viên ban đầu. Hoạt động của IMF dựa vào nguồn vốn do các nước đóng góp, đặc biệt là nguồn vốn từ Mỹ, Pháp, Anh, Nhật và Đức.

Theo một thoả thuận bất thành văn từ lâu nay, Châu Âu được quyền chọn ứng viên cho chức Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế, trong khi Mỹ được quyền chọn ứng viên cho chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Vài nét về ông Dominique Strauss-Kahn

- Sinh ngày 25/4/1949 tại Neuily-Sur-Seine, Cộng hòa Pháp

- Giáo sư kinh tế, thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức

- Từng giữ chức Bộ trưởng tài chính Pháp từ năm 1997 đến năm 1999, dưới thời Thủ tướng Lionel Jospin.

- Hiện là nghị sỹ Đảng Xã hội Pháp, theo trường phái Xã hội- Dân chủ, ủng hộ bản Dự thảo Hiến pháp chung Châu Âu.

- Được coi là ứng cử viên tiềm năng chức Chủ tịch Đảng Xã hội Pháp và là đối thủ của ông Nicolas Sarkozy trong cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Pháp 5 năm tới

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG