Quý Phước sẽ đeo HCV SEA Games khi giúp mẹ bán hàng

Kình ngư Hoàng Qúy Phước. Ảnh: Đức Cường.
Kình ngư Hoàng Qúy Phước. Ảnh: Đức Cường.
Kình ngư Hoàng Qúy Phước chia sẻ: “Trước mỗi khi thi đấu, tôi thường nghĩ về mẹ, chắc chắn sau SEA Games 28, tôi sẽ về thăm mẹ trước khi lên lên đường chuẩn bị cho chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị việc giành vé tham dự Olympic 2016 tại Brazil”.

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã rất xuất sắc khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m tự do với thành tích 1 phút 48 giây 96, qua đó mang về tấm HCV cho Đoàn TTVN. Sau chiến thắng này, “rái cá sông Hàn” tiết lộ: “Anh bị ‘sốc” vì trước khi bước vào nội dung này, anh chỉ có 1% hy vọng nhưng điều tuyệt vời đã xảy ra”. 

Quý Phước sẽ đeo HCV SEA Games khi giúp mẹ bán hàng ảnh 1 Quý Phước ra chợ bán thịt heo cùng mẹ. Ảnh: ST.
Ngay sau khi giành HCV đầu tiên, Quý Phước chia sẻ rằng: “Tôi muốn tặng HCV đầu tiên của SEA Games năm nay cho gia đình và đặc biệt là người mẹ tôi”. Cũng nói thêm, kình ngư người Đà Nẵng chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ của mình. Khi chồng qua đời, chính bà là người nuôi dưỡng Quý Phước và ươm mầm giấc mơ cho cậu bé người Đà Nẵng, trở thành một ngôi sao bơi lội của Việt Nam. Chính vì thế, mỗi khi có thời gian về thăm mẹ, người ta thường bắt gặp Phước ra chợ bán thịt heo cũng người mẹ đáng kính của mình.


“Nếu giành thêm những HCV nữa thì quá tuyệt vời, tôi sẽ đeo nó vào cổ mẹ và cùng mẹ bán thịt heo”, Hoàng Quý Phước tếu táo nhưng cũng rất thật khi nói về người mẹ của anh.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.