Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng nay (22/5), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội. Theo dự kiến chương trình, tổng thời gian của kỳ họp khoảng 22 ngày, chia thành 2 đợt, trong đó đợt 1 diễn ra từ ngày 22/5 đến 10/6, còn đợt 2 từ 19/6 đến ngày 23/6.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến đối với 9 dự án luật, như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)…

Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Cùng với đó, Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng…

Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ảnh 2

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự, như việc miễn nhiệm, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; xem xét, quyết định việc miễn nhiệm và phê chuẩn, việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN&MT…

MỚI - NÓNG