Quảng Ngãi sẵn sàng đón du khách dịp lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Quảng Ngãi dự kiến đón hàng chục nghìn lượt khách từ khắp nơi về tham quan, nghỉ dưỡng. Từ vùng cao nguyên Măng Đen khí hậu se lạnh, cho đến biển đảo Lý Sơn hùng vĩ và những bãi biển hoang sơ, Quảng Ngãi đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa du lịch đa dạng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

“Thiên đường xanh” giữa đại ngàn

Nằm ở độ cao hơn 1.200m, Khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) từ lâu được ví như “Đà Lạt thứ hai” của miền Trung. Khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình chỉ từ 16 – 22°C quanh năm, nơi đây hấp dẫn du khách bởi rừng nguyên sinh bạt ngàn, hồ Đăk Ke thơ mộng, thác Pa Sỹ hùng vĩ… và những vườn hoa nở rộ bốn mùa.

Bà Vũ Thị Hồng Phương – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen cho biết, dịp 2/9 năm nay, khoảng 150 cơ sở lưu trú ở địa phương cơ bản đã kín chỗ. Toàn khu du lịch sinh thái Măng Đen có 1.200 – 1.300 phòng, có thể đáp ứng 6.000 lượt khách mỗi ngày đêm. “Riêng hai đêm 30 và 31/8, hầu hết phòng nghỉ đã được đặt kín từ trước”, bà Phương chia sẻ.

Ông Lê Ngọc Khiêm – chủ một khách sạn tại trung tâm Măng Đen cho hay, khách sạn của ông có 30 phòng, sức chứa trên 100 người, đến nay đã full phòng vào ngày 31/8 và 1/9. Chúng tôi phối hợp cùng doanh nghiệp lữ hành triển khai nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn, đồng thời niêm yết, công khai giá dịch vụ để tạo niềm tin và thu hút khách du lịch.

Thác Pa Sỹ, điểm du lịch nổi tiếng ở Măng Đen.

Không chỉ khách sạn, nhiều homestay ở Măng Đen cũng chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Trương Ngọc Tuyền – chủ một homestay cho biết: “Chúng tôi cam kết không tăng giá phòng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng để du khách có trải nghiệm thân thiện, gần gũi”.

Trong dịp lễ, Măng Đen sẽ diễn ra Ngày hội ẩm thực, Chợ phiên Măng Đen, cùng các chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Khu vực hội chợ có nhiều gian hàng giới thiệu đặc sản truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm OCOP. Buổi tối 31/8 và 1/9 sẽ có các tiết mục biểu diễn dân gian, ca nhạc, múa xoan, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa bản địa.

Đến với Măng Đen, ngoài cảnh quan thơ mộng, du khách còn được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng như cơm lam, gà nướng, rượu cần, những nét văn hóa ẩm thực đã trở thành “thương hiệu” riêng của vùng đất này.

Biển đảo và dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh

Không chỉ có Măng Đen, Quảng Ngãi còn nổi tiếng với đảo Lý Sơn, nơi được mệnh danh là “vương quốc tỏi” và cũng là vùng đất gắn liền với đội hùng binh Hoàng Sa – Trường Sa năm xưa.

Đến với Măng Đen du khách còn được hòa mình vào những nét văn hóa độc đáo của những dân tộc anh em.

Lý Sơn còn có 2 di tích Sa Huỳnh nổi tiếng là xóm Ốc và Suối Chình, với niên đại khoảng 3.000-2.500 năm trước Công nguyên. Đặc khu Lý Sơn “sở hữu” hơn 50 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 6 di tích quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh. Cứ 1km trên đảo có đến 5 di tích, đây là mật độ hiếm nơi nào có được, kể cả trên đất liền.

Ngoài ra đến với Lý Sơn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cổng Tò Vò, Hang Câu biểu tượng du lịch của đảo, thăm quan cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới hay khám phá những miệng núi lửa đã tắt hàng triệu năm…

Ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, địa phương đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ dịp lễ. Toàn huyện hiện có khoảng 130 cơ sở lưu trú, trong đó 23 khách sạn, hơn 45 nhà nghỉ và 55 homestay, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của hàng nghìn du khách.

Ngoài Lý Sơn, nhiều điểm đến khác của Quảng Ngãi cũng được đầu tư chỉnh trang để sẵn sàng đón khách. Tại lạch Cửa Lỗ - đầm An Khê (xã Khánh Cường), du khách có thể trải nghiệm cắm trại qua đêm, chèo sup trên mặt nước, tận hưởng bầu không khí trong lành. Hoạt động này đặc biệt hấp dẫn với nhóm bạn trẻ, gia đình thích khám phá.

Đầm An Khê có một lối thoát nước ra biển qua một lạch nhỏ dài khoảng 3km, gọi là cửa Lỗ, thường bị bồi lấp quanh năm. Vào mùa mưa lũ, khi nước trong đầm tích đầy thì dãi cát ở cửa Lỗ bị đẩy xa ra biển. Có năm người dân địa phương phải khơi thông cửa này cho nước thoát ra biển để tránh gây ngập vùng xung quanh.

Du khách tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ du lịch ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn).

Các khu du lịch sinh thái như Suối Chí, rừng dừa nước Mỹ Khê, bãi biển Mỹ Khê… cũng đang gấp rút nâng cấp hạ tầng, chuẩn bị các chương trình trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian và dịch vụ nghỉ dưỡng. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ được tăng cường để đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn, thuận lợi.

Theo bà Bạch Thị Mân – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, ngành du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ lao động trong ngành, nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện, tích cực cho du khách.

Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng các tour du lịch tri ân, hành trình hướng về nguồn, gắn với các di tích lịch sử cách mạng, để du khách không chỉ vui chơi mà còn thêm phần hiểu biết và tự hào về truyền thống quê hương.

“Chúng tôi muốn du khách khi đến Quảng Ngãi không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị văn hóa – lịch sử của vùng đất này”, bà Mân nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở hạ tầng, dịch vụ đến các chương trình văn hóa – nghệ thuật, Quảng Ngãi kỳ vọng dịp lễ 2/9 năm nay sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên.