Quán quân Olympia có hai môn trên 9 điểm, 'hơi tiếc' môn Ngữ văn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng đã đạt điểm Toán và Tiếng Anh trên 9, không sai lệch so với dự đoán, nhưng cô hơi tiếc môn Ngữ văn vì hy vọng đạt kết quả tốt hơn.

Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh lớp 12B1 trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cụ thể: Toán 9,20 điểm, Ngữ văn 8.25 điểm, Vật lý 8.25 điểm, Hóa học 8.25 điểm, Sinh học 8.00 điểm, Tiếng Anh 9.80 điểm.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thu Hằng cho biết rất thoải mái với kết quả điểm các môn thi, song hơi tiếc một chút với môn Ngữ văn.

Quán quân Olympia có hai môn trên 9 điểm, 'hơi tiếc' môn Ngữ văn ảnh 1

Kết quả điểm của Thu Hằng - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thu Hằng bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô, nhà trường, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, "anh thầy giáo" gia sư miễn phí môn Toán đã đồng hành trong thời gian dài và nhiều ngày liên thức khuya đến 12 giờ đêm để "vực" cô từ 8,x Toán lên 9,x.

Quán quân Olympia có hai môn trên 9 điểm, 'hơi tiếc' môn Ngữ văn ảnh 2

Với chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Thu Hằng đã nhận học bổng toàn phần tại ĐH Swinburne (Australia). Tuy nhiên, cô cho biết, do tình hình dịch COVID-19, có thể cô chọn học Swinburne cơ sở Việt Nam. Thời gian hiện tại, cô tiếp tục học tiếng Anh và đọc thêm sách báo.

Quán quân Olympia có hai môn trên 9 điểm, 'hơi tiếc' môn Ngữ văn ảnh 3

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Thu Hằng bày tỏ tự tin nhất ở môn Toán, tiếng Anh do Toán là môn sở trường và cô đầu tư nhiều vào môn ngoại ngữ nhằm chuẩn bị cho học đại học. Ở hai môn này, cô đặt mục tiêu đạt trên 9 điểm.

Cô cũng đăng ký 7 nguyện vọng với mong muốn thử sức. Nguyện vọng 1 của Thu Hằng vào ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Ngoại giao, nguyện vọng 2 là ngành Kinh tế của ĐH Ngoại thương, nguyện vọng 3 là Học viện Tài chính.

MỚI - NÓNG