Trao tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên Y dược tham gia chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số 500 bạn sinh viên đón nhận phần quà nhu yếu phẩm, có nhiều bạn đang ở khu cách ly, khu nhà trọ, ký túc xá trường. Cùng với đó, có hơn 80 sinh viên đang tham gia các đội hình tình nguyện chống dịch trên địa bàn thành phố. 

Chiều 25/7, Ban Giám hiệu - Đoàn Trường Đại học Y dược TPHCM đã tiến hành trao tặng nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt cho 500 sinh viên của nhà trường chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt trong số 500 sinh viên này có hơn 80 em là thành viên các đội hình tình nguyện đang tham gia công tác chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đây là những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở trong khu phong toả, nhà trọ, ký túc xá của trường.

Mỗi phần quà gồm các lương thực, thực phẩm thiết yếu như sữa, mỳ gói, gạo, xúc xích, nước tương, nước mắm, dầu ăn cùng các vật dụng cần thiết như nước sát khuẩn, khẩu trang, nước súc miệng, giấy vệ sinh, khẩu trang...

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 250 triệu đồng.

Trao tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên Y dược tham gia chống dịch ảnh 1

Bí thư Đoàn Trường Đại học Y dược TPHCM Trương Văn Đạt trao quà cho các bạn sinh viên.

Trao tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên Y dược tham gia chống dịch ảnh 2

ThS. Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn trường Đại học Y dược TPHCM cho biết, kể từ khi TPHCM tiến hành thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, nhà trường đã hỗ trợ bữa ăn sáng, trưa và chiều miễn phí cho gần 500 sinh viên ở ký túc xá.

Theo anh Trương Văn Đạt, hiện tại, có nhiều sinh viên, học viên Đại học Y dược TPHCM đang sinh sống, học tập tại TPHCM gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt. Do đó nhà trường đã liên hệ, khảo sát, đánh giá tình hình sinh viên gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Bí thư Đoàn Trường Đại học Y dược TPHCM cũng cho biết thêm, trong đợt dịch lần thứ 4 này, nhà trường đã cử hơn 2.200 cán bộ giảng viên, bác sỹ nội trú, học viên, sinh viên, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cử hơn 300 bác sỹ, điều dưỡng tham gia công tác phòng chống dịch.

Hàng ngàn tình nguyện viên của trường và bệnh viện tham gia nhiều đội hình, phần việc tình nguyện như hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19, các khu cách ly, bệnh viện, trung tâm y tế; hỗ trợ hoạt động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nhập liệu hiện trường tại các địa điểm tại các địa bàn; hỗ trợ tiêm vắc xin COVID-19; trực tổng đài 115…

Trong suốt quá trình này, Trường Đại học Y dược TPHCM đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ các đội hình tình nguyện chống dịch qua việc vận động các suất ăn miễn phí, mua các vật tư, trang thiết bị bảo hộ, tổ chức xe và phương tiện di chuyển, tiến hành xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho tất cả tình nguyện viên... nhằm tạo sự an tâm, thoải mái để các bạn tiếp tục công tác.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.