Quân đội vinh danh 134 điển hình ‘miệng nói, tay làm’

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt", sáng 17/9
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt", sáng 17/9
TPO - Sáng 17/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020.

Xây thế trận lòng dân

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020 đánh giá: 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Quân đội vinh danh 134 điển hình ‘miệng nói, tay làm’ ảnh 1 Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020

 Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới.

Quân đội vinh danh 134 điển hình ‘miệng nói, tay làm’ ảnh 2 Đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Phát huy kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cử 2.096 đảng viên dự sinh hoạt ở 1.887 chi bộ thôn, bản biên giới; phân công 9.961 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đội ngũ đảng viên này đã trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và cùng với cấp ủy, chi bộ các thôn, bản cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể ở cơ sở; đồng thời tuyên truyền, vận động và trực tiếp giúp đỡ từng hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

 Miệng nói, tay làm

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị vào sáng 17/9, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai nhấn mạnh: Thực tiễn đã khẳng định Quân đội là lực lượng quan trọng cùng Đảng, hệ thống chính trị động viên sức mạnh to lớn trong Nhân dân thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội với hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14 nghìn điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được công nhận, biểu dương, Trưởng ban Dân vận T.Ư nói: “Công tác dân vận của Quân đội càng sâu sắc hơn khi phong trào thi đua được triển khai dựa trên những nền tảng truyền thống vững chắc của Quân đội cách mạng, kết quả thực hiện đồng bộ chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước Nhân dân…”.

Quân đội vinh danh 134 điển hình ‘miệng nói, tay làm’ ảnh 3 Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị, sáng 17/9

 Theo Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, những năm tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần coi trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ; trước nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ của Quân đội đối với công tác dân vận trong thời kì mới.

 Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung “Dân vận khéo” cho phù hợp. Nhân rộng và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống cho người nghèo”, “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển... 

Quân đội vinh danh 134 điển hình ‘miệng nói, tay làm’ ảnh 4 Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
MỚI - NÓNG