Quân đội giúp dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn trên biển

Quân đội giúp dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn trên biển
Bộ Quốc phòng đã huy động 27.615 cán bộ, chiến sỹ (Bộ đội chủ lực: 4.025, dân quân tự vệ : 23.590), 19 máy bay các loại, 272 tàu xuồng, 225 xe ô tô đã đưa 28.141 hộ dân trở về nơi ở an toàn.

Hiện nay, các đơn vị trong toàn quân tiếp tục triển khai công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Để tiếp tục công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 6, Bộ Quốc phòng đã có các Công điện gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Binh đoàn Tây Nguyên, Binh đoàn 15, Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội Biên phòng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, theo dõi đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng lực lượng phương tiện cơ động tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Lúc 8 giờ ngày 1/10, tàu CM 99634 gồm 13 ngư dân bị hỏng máy trôi dạt tại 7,58 độ Nam-104,44 độ E cách nam Hòn Khoai khoảng 28 hải lý, Biên phòng Cà Mau đã điều 3 cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng 684 và một tàu của ngư dân dến khu vực trên tìm kiếm, cứu nạn. Do sóng gió lớn công việc tìm kiếm không thực hiện được phải quay về. Đến 20 giờ 10 phút ngày 1/10, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động tàu HQ 632 xuất phát từ Phú Quốc đi cứu nạn. Đến 11 giờ 30 phút ngày 2/10 tàu HQ 632 đã tiếp cận và kéo tàu cá CM 99634 về Hòn Khoai bàn giao cho Sở Thuỷ sản Cà Mau.

Theo thông báo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, lúc 5 giờ ngày 1/10 tàu CM 95888 TS gồm 13 ngư dân bị hỏng máy trôi dạt ở 7 độ 21 phút Nam- 106 độ 28 phút E, cách nam Côn Đảo khoảng 100 hải lý, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 413 (Khu vực 3) đi cứu nạn, 13 giờ 30 phút ngày 2/10 tàu SAR 413 đã tiếp cận kéo tàu cá CM 95888 TS về Côn Đảo an toàn.

Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 479/CĐ/UB về việc xuất hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương và Quân khu 5-Bộ Quốc phòng nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 6 từ Quảng Bình đến Khánh Hoà.

Số lượng đã cấp cho các đơn vị và các địa phương đến 13 giờ ngày 2/10 cụ thể là: xuồng ST 750: 1 bộ, xuồng ST 660: 3 bộ, nhà bạt loại 60 m2: 50/60 bộ, nhà bạt loại 24,75m2: 240/290 bộ, nhà bạt loại 16,5m2: 290/350 bộ, phao áo cứu sinh 9.000/10.000 chiếc, phao tròn cứu sinh: 13.500/14.500 chiếc, phao bè 310/420 bộ. Hiện nay, các địa phương đang tổ chức tiếp nhận số còn lại để khắc phục hậu quả cơn bão số 6.

MỚI - NÓNG