Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn

TPO - Sáng 10/9, lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ tại các địa phương ven biển Đà Nẵng triển khai giúp người dân kéo, cẩu tàu, thuyền thúng lên bờ tránh bão Côn Sơn (bão số 5). 

Khẩn trương chạy bão Côn Sơn - Video: Nguyễn Thành

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 1

Từ sáng sớm, tại bãi biển Mân Thái, Thọ Quang (quận Sơn Trà) các cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng, dân quân tự vệ đã có mặt để giúp người dân kéo tàu, thuyền thúng lên bờ tránh bão.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 2

Mọi người cùng chung sức, hô hào nhau kéo tàu thuyền lên bờ.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 3
Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 4

Ghe, thuyền gắn máy tại bãi biển Mân Thái có khoảng 300 chiếc sẽ được kéo lên bờ trong hôm nay trước khi bão Côn Sơn đổ bộ vào đất liền.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 5
Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 6

Các thuyền máy lớn đã được yêu cầu cẩu lên bờ, các thuyền thúng nhỏ được di chuyển lên sát đường để neo cột để tránh bão.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 7
Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 8

Vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch, lực lượng công an chung tay giúp dân chống bão.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 9

Để ứng phó với mưa bão, các địa phương đã cho phép người dân ra biển để đưa tàu thuyền lên bờ phòng tránh bão.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 10

Bên cạnh việc cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa, di chuyển tàu thuyền, các địa phương, nhất là các quận, huyện có nguy cơ sạt lở ở Đà Nẵng cũng được yêu cầu xây dựng phương án di dời nhân dân ra khu vực nguy hiểm, đưa đến những nơi an toàn nhưng phải kết hợp chặt chẽ phương án phòng, chống dịch

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 11
Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 12

Lực lượng biên phòng giám sát, kiểm đếm tàu thuyền chuẩn bị được cho lên bờ tránh bão.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 13

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: vào 7 giờ sáng nay (10/9), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 14

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11/9, tâm bão ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 15

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 12/9, tâm bão ngay phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 16

Tàu thuyền được các máy cẩu, cẩu lên bờ, chở đi vào sâu bên trong đất liền.

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 17
Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 18
Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 19

Người dân ven biển Đà Nẵng xúc cát bỏ bao tải để cho lên mái nhà tránh bão. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị các quận, huyện cho phép người dân, đơn vị được tiến hành xây dựng, sửa chữa, gia cố các công trình dân sinh, nhất là những hộ dân nhà cửa xuống cấp, bảo đảm công tác phòng, chống mưa bão. Các địa phương không nên cứng nhắc, máy móc mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong công tác sửa chữa, gia cố nhà cửa

Quân dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền tránh bão Côn Sơn ảnh 20

Một thuyền gắn máy được cẩu và đưa lên đường để tránh bão.

MỚI - NÓNG