Quan chức Mỹ: Tổng thống Trump sẽ không thăm khu phi quân sự liên Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tới thăm khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á sắp tới, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho hay.

“Tổng thống Donald Trump sẽ không đến thăm khu DMZ. Quỹ thời gian khá eo hẹp”, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tuyên bố trước các phóng viên hôm nay, 31/10.

Cũng theo quan chức này, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm tới một căn cứ quân sự lớn của nước này tại Hàn Quốc.

Trước đó, có nhiều đồn đoán cho rằng Tổng thống Trump sẽ tới DMZ trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 7 đến 8/11.

Chuyến thăm bán đảo Triều Tiên của ông chủ Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Vì vậy, việc Tổng thống Trump thăm khu DMZ, nếu trở thành hiện thực, được cho là sẽ phát đi một thông điệp cứng rắn nhằm răn đe chính quyền trung ương Triều Tiên.

Tổng thống Trump dự kiến công du châu Á từ ngày 3-14/11. Lịch trình chuyến thăm là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Tổng thống Donald Trump sẽ dự diễn đàn APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10/11, thăm chính thức Việt Nam tại Hà Nội và có các cuộc gặp gỡ, hội đàm với nhiều lãnh đạo cấp cao ở thủ đô vào ngày 11/11.

Theo Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.