TPO - Ngày 9/1 Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an phối hợp với Đội QLTT số 14 Chi cục QLTT Hà Nội, Thanh tra Sở y tế Hà Nội đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng thuốc tại Hà Nội phát hiện nhiều thuốc tân dược hết hạn sử dụng thay tem nhãn để bán cho người bệnh.
TP - Dù đã chuyển loại hàng trang thiết bị y tế vào luồng đỏ, nghĩa là hàng buộc phải kiểm tra trước khi thông quan nhưng bằng nhiều chiêu thức, các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị y tế vẫn tìm cách qua mặt cơ quan chức năng.
TP - Không chỉ nhân bản giấy khám sức khỏe bán lấy tiền, không cần biết người mua bệnh tật hay đã chết, ông Phạm Minh Sơn (GĐ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) còn bị tố cáo có nhiều sai phạm khác.
Trước khi cho trẻ uống thuốc, nhiều phụ huynh rất quan tâm đến chất lượng thuốc vì họ hiểu rằng thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, chỉ có thuốc đạt chất lượng hay không đạt chất lượng, không có thuốc chất lượng loại 1, loại 2. Ngoài việc quan sát hình thức bên ngoài của thuốc, phụ huynh lưu ý rất cẩn thận hạn dùng của thuốc.
TPO - Quá trình kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ở Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội), lực lương chức năng đã phát hiện số lượng lớn các thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
TPO - CSĐT Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Anh, Giám đốc Cty ANNA về hành vi “buôn lậu”. Theo quy định, thiết bị y tế nhập vào Việt Nam phải là mới 100%, nhưng Phạm Hồng Anh lại nhập toàn thiết bị y tế quá đát để tuồn vào bệnh viện.
TP - Thanh tra Sở Y tế Hòa Bình vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra một số thiếu sót trong việc liên doanh liên kết trang thiết bị y tế, xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, song chỉ yêu cầu người đứng đầu BV “rút kinh nghiệm”.
TP - Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu về vụ một số thiết bị y tế quá “đát” được tuồn về Việt Nam qua đường hàng không, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh buôn lậu.
TP - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu làm rõ vi phạm để khởi tố các vụ án buôn lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng tại nhiều địa phương.
TPO - Sau khi cơ quan chức năng triệt phá hàng loạt vụ nhập khẩu thiết bị y tế, căn cứ quy định pháp luật cho thấy, những sự vụ trên, đủ cơ sở khởi tố vụ án.
TPO - Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục Hải quan) vừa bắt 1 lô hàng thiết bị y tế quá đát nhập vào Việt Nam.
TP - Sau khi phát hiện vụ thiết bị y tế quá đát nhập vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 trường hợp tương tự. Ba ngành hải quan, công an, y tế đang cùng vào cuộc làm rõ vụ việc.
TPO - Một cán bộ trong tổ công tác liên ngành tham gia điều tra vụ loạt thiết bị y tế quá đát nhập vào Việt Nam, cho biết, chủ lô hàng thiết bị y tế này đã biến mất, sau khi "thấy động".
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong (chiều 20/12), ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, sẽ điều tra mở rộng vụ án “Nhập thiết bị y tế quá đát vào Việt Nam”.
Kiểm tra kho đông lạnh tại huyện Bình Chánh, TP HCM, các lực lượng chức năng phát hiện hơn 600 thùng thịt bò Úc, Canada hết hạn, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.
TPO - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Cục điều tra chống buôn lậu -Tổng Cục Hải quan) cùng với Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài vừa phá đường dây chuyên nhập khẩu thiết bị y tế quá đát.
Tôi có dịp tụ tập với bạn bè trong một quán bar giữa Sài Gòn đêm. Ở đó, tôi được nghe câu chuyện tầm phào nhưng sẽ trở thành bài học hữu ích về kiến thức giới tích cho bất cứ người nào.
TP - Từ ngày 1/1/2014, 13.387 ôtô sẽ hết niên hạn sử dụng, còn gọi hết đát (date). Nếu không quản chặt, số xe này có thể được tuồn về nông thôn, vùng sâu vùng xa.
Sau khi “vui vẻ” xong, anh H đưa cho Hoàng Thị Hạt 200.000 đồng tiền “phí” và còn “bo” thêm 100.000 đồng. Tuy nhiên, Hạt gạt tay anh H và bảo: “Chỗ này không đủ, phải 50 triệu cơ” khiến anh H sốc nặng.