'Quả bom sex' làm sụp đổ chính phủ Bahamas

Quả bom sex Anna Nicole Smith
Quả bom sex Anna Nicole Smith
TP - Theo tiết lộ mới của WikiLeaks, trong mấy năm cuối đời, Anna Nicole, người đẹp tóc vàng được mệnh danh là "quả bom sex", đã dùng tiền và sắc hối lộ các quan chức Bahamas để được hưởng đặc quyền đặc lợi và khiến chính đảng đang cầm quyền bị hất văng khỏi vị trí lãnh đạo.
Quả bom sex Anna Nicole Smith
"Quả bom sex" Anna Nicole Smith.

Theo bức điện mật có tiêu đề Cơn bão Anna Nicole đã gây trọng thương cho Bahamas (Hurricane Anna Nicole wreaks havoc in the Bahamas) gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ được WikiLeaks công bố, Đại sứ quán Mỹ ở Bahamas đã tường trình rất cụ thể về uy lực “khuynh quốc khuynh thành” của người đẹp bốc lửa này.

Anna Nicole có ba người chồng chính thức có hôn thú: Billy Smith (ly hôn năm 1987), tỷ phú J. Howard Marshall II (hơn cô 63 tuổi và qua đời 13 tháng sau khi cưới) và luật sư Howard K. Stern.

Cô có con trai Daniel Wayne Smith (chết năm 2006 ở tuổi 20), con gái Dannielynn Birkhead (sinh 2006). 

Theo bức điện, vào tháng 9/2006, báo chí Bahamas đưa tin, Anna đã trao chi phiếu 10 000 USD cho Shane Gibson, Giám đốc cơ quan di trú Bahamas để được hoàn thành thủ tục mua nhà chỉ trong một tháng trong khi thông thường phải đợi đến một năm. Báo chí tố cáo Anna đã hối lộ, nhưng ông Gibson đã phủ nhận điều này.

Ngày 8/2/2007, ít lâu sau ngày Anna qua đời do bị nghi dùng thuốc quá liều, trên báo chí xuất hiện một bức ảnh chụp Anna và Gibson “ôm nhau thắm thiết” trong một phòng ngủ. Các phóng viên truy xét đến cùng và phát hiện Gibson và người nhà đã nhận khá nhiều thứ đắt tiền từ Anna. Trước những chứng cứ rành rành, Gibson buộc phải từ chức để làm dịu sự phẫn uất của công luận.

Người đẹp Anna Nicole bên người chồng lớn hơn cô 63 tuổi
Người đẹp Anna Nicole bên người chồng lớn hơn cô 63 tuổi.

Trước đó, vào tháng 9/2006, Daniel Smith, con trai của Anna khi tới Bahamas để thăm mẹ và cô em gái vừa sinh, đã bị đột tử tại một khách sạn. Một bác sĩ người Mỹ sau đó đã xác nhận nguyên nhân chết là dùng ma tuý quá liều, nhưng cơ quan có trách nhiệm của Bahamas lại trì hoãn việc khám nghiệm tử thi và công bố nguyên nhân tử vong. Hành động này được coi là bảo vệ Anna.

Cuối cùng, trước sức ép của dư luận, chính phủ đã phải làm qua loa cho xong chuyện. Những sự kiện này đã làm chính phủ của Đảng Tự do Tiến bộ mất lòng dân nghiêm trọng. Sau đó, mặc dù đảng này cam kết sẽ tiến hành cải cách, nhưng vẫn bị thất bại thảm bại trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2007 và mất vị trí cầm quyền. Theo sứ quán Mỹ, Anna Nicole chính là nguyên nhân trực tiếp gây nên thất bại của Đảng Tự do Tiến bộ.

Lan Hương
Theo China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG