'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa

TP - Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Đó là một trong những điểm nhấn trong tác phẩm “Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng - trách nhiệm của trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài” của PGS.TS Trần Lê Hưng - công tác tại Trường kỹ sư Paris, ĐH Gustave Eiffel (Pháp) tại Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025. Tác phẩm này cũng đoạt giải Triển vọng tại Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng toàn quốc.

Nhận diện âm mưu lôi kéo, mua chuộc

Ở môi trường ngoài nước, các thế lực thù địch, chống phá hoạt động mạnh mẽ và luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo, gieo rắc những tư tưởng phủ định vai trò, vị thế lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân Việt Nam. Chúng thường có hành vi lôi kéo lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại các nước sở tại. Do vậy, vai trò của tổ chức Hội, nhất là người đứng đầu Hội ở nước ngoài rất quan trọng.

Hơn nữa, ở nước ngoài, thanh niên được tiếp cận nhiều nguồn thông tin, những biểu hiện về “xa rời chính trị” ngày càng rõ rệt. Những nguồn tư tưởng ngoại lai dần dần du nhập, thẩm thấu vào thế hệ thanh niên, trở thành mầm mống gây hại không có thuốc chữa, nếu thanh niên không được nâng cao sức “đề kháng”.

Thời gian qua, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các tác động tiêu cực, mặt trái xã hội và các chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự tương phản của văn hóa trong và ngoài, mâu thuẫn cục bộ giữa lý tưởng và hiện thực, nghĩa vụ và quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên lợi dụng các nền tảng xã hội tung ra thông tin “xấu”, “độc”; thổi phồng các biểu hiện tiêu cực xã hội như tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thường xuyên xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Các thanh niên khi đi du học hầu hết đã đủ tuổi trưởng thành, có nhận thức chính trị rõ ràng, được đào tạo cơ bản từ trong nước. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Mặt khác, thanh niên với tuổi đời trẻ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống, một số lười tu dưỡng, học tập, mắc bệnh hình thức, cá nhân, tự cao, tự đại; tâm lý, tính cách chưa ổn định, khả năng chọn lọc, lĩnh hội kiến thức còn hạn chế, dễ hoang mang, dao động khi gặp khó khăn, thử thách.

Thực tế, ở nước ngoài, ngoài Ban cán sự Đoàn tại một số quốc gia thì đa phần thanh niên, sinh viên Việt Nam sinh hoạt dưới mái nhà chung là Hội sinh viên Việt Nam tại quốc gia sở tại. Lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, muốn khẳng định mình, nhưng đôi lúc việc nhận thức các vấn đề chính trị-xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định.

Thực tế đã có không ít trường hợp du học sinh, trí thức trẻ bị lôi kéo, tham gia vào các tổ chức “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “môi trường”, “giới tính”... dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của thế hệ trẻ mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia, tương lai đất nước. Điều này chúng ta không thể chủ quan, đòi hỏi phải nhận diện kịp thời, đúng đắn và có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và lên án mạnh mẽ với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Tăng kết nối thanh niên trong và ngoài nước

Về phía cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội, và đặc biệt nhà trường cần phải có nhiều hình thức tập hợp thanh niên, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chúng ta cần coi trọng phương châm “nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng” ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, trước khi đi du học.

Điều này cần chú trọng không chỉ đối với các học sinh ở bậc phổ thông mà còn đặc biệt quan tâm tới bậc đại học, các khoa, ngành, chương trình đào tạo có yếu tố “quốc tế”, “tiên tiến” khi cắt giảm các tín chỉ về học phần chính trị trong khung đào tạo của mình.

Bên cạnh đó, cần đổi mới về hình thức tuyên truyền, sáng tạo, thu hút thanh niên, linh hoạt ứng dụng, vận dụng các công nghệ mới, đặc biệt công nghệ số, có tích hợp với đặc điểm mỗi cơ quan, đơn vị, vùng miền để thu hút sự quan tâm, giúp thanh niên nhận thức được trách nhiệm của bản thân.

Đối với tổ chức Hội, Hội người Việt, các tổ chức chính trị-xã hội ở nước ngoài cũng cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên. Việc này giúp chúng ta có biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị, kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên.

Bên cạnh đó, cần tích cực tăng cường vai trò kết nối của các tổ chức chính trị-xã hội trong nước với nước ngoài, linh hoạt vận dụng, sáng tạo tổ chức các cuộc thi như “Sinh viên 5 tốt”, tăng sức kết nối thanh niên sinh viên trong và ngoài nước, tạo ra tập thể thống nhất, đoàn kết, bền vững.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp. Ảnh: NVCC

Làm tốt điều này sẽ giúp chúng ta, dù có xa cách về mặt địa lý nhưng luôn chung lý tưởng, cùng hỗ trợ, thúc đẩy nhau tiến bộ, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu, luôn đồng hành cùng những sự kiện lớn của dân tộc; thường xuyên suy nghĩ, đóng góp, đề xuất ý kiến, sáng kiến để dựng xây Tổ quốc.

Mỗi thanh niên, trí thức trẻ nước ngoài cần ý thức rõ trách nhiệm bản thân. Mỗi cá nhân là một đại sứ, đại diện hình ảnh của đất nước, là “sứ giả” lan tỏa truyền thống, cái đẹp, lịch sử, văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam đến với bè bạn quốc tế.

Do đó cần thường xuyên trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, chỉ đưa những thông tin chính xác, chính thống đến với bè bạn quốc tế, luôn sẵn sàng lên tiếng phản đối, phản bác, lên án những tổ chức, cá nhân có những quan điểm, phát ngôn, luận điểm sai trái, thù địch, gây xâm hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các tổ chức Hội, sinh viên, thanh niên ở ngoài nước thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước Việt Nam và tôn trọng luật pháp quốc gia sở tại, sẵn sàng hỗ trợ với tấm lòng nhân ái, tạo hình ảnh tốt đẹp, thân thiện trong cộng đồng quốc tế.

2.jpg
PGS.TS Trần Lê Hưng vinh dự được bắt tay Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp. Ảnh: NVCC

Mỗi thanh niên, trí thức trẻ nước ngoài cần ý thức rõ trách nhiệm bản thân. Mỗi cá nhân là một đại sứ, đại diện hình ảnh của đất nước, là “sứ giả” lan tỏa truyền thống, cái đẹp, lịch sử, văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam đến với bè bạn quốc tế.

“Mặt trận” không gian mạng cũng cần sử dụng triệt để, thu hút đông đảo công chúng với cách làm thông tin đa dạng, mới mẻ sáng tạo nhưng không bị bóp méo. Mỗi tài khoản cá nhân của mỗi thanh niên, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, tuyệt đối không chạy theo trào lưu, xu hướng có tính chất tiêu cực.

Kịp thời phát hiện, cảnh báo cho cộng đồng về các trang cung cấp thông tin xấu, độc, giả mạo; phát hiện kịp thời các nguy cơ xâm hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, để “bảo vệ nền tư tưởng của Đảng là công việc, trách nhiệm đến từng cá nhân”.

Cùng chuyên mục

Anh Sùng Mạnh Hùng cùng du khách nước ngoài mặc áo xanh thanh niên tình nguyện tại Phố cổ Đồng Văn Ảnh: NVCC

Chàng trai biến Đồng Văn thành 'Thành phố khiêu vũ'

TP - Giữa không gian cổ kính của Phố cổ Đồng Văn, những đêm lửa trại ấm áp cùng các điệu dân vũ rộn ràng đã trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, biến vùng đất địa đầu Tổ quốc thành “Thành phố khiêu vũ” trong lòng du khách quốc tế.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.

Bạn trẻ Đà Nẵng trải nghiệm ứng dụng công nghệ mới vì cộng đồng tại triển lãm sản phẩm chuyển đổi số năm 2026 Ảnh: Giang Thanh

Trao cơ hội để người trẻ biến năng lực thành giá trị

TP - Trước thềm cuộc gặp mặt, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên ngày 15/10 về chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đã chia sẻ những “điểm nghẽn” từ thực tế học tập, nghiên cứu, việc làm và hiến kế để mở rộng cơ hội phát triển.

Đoàn Thanh niên xã Bảo Thắng tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân Ảnh: CTV

Đưa tri thức số đến bản làng

TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

TPO - Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.

Những bài thơ Tết của tôi

Những bài thơ Tết của tôi

Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

TPO - 46 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoạt động tình nguyện vừa được Hà Tĩnh tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

TS Ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ: Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.