Quốc lộ 27 xuống cấp trầm trọng, được cấp gần 53 tỷ đồng sửa chữa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quốc lộ 27 (QL27) nối Lâm Đồng với các tỉnh khác của Tây Nguyên đang xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông. Mới đây, Bộ GTVT đã chấp thuận sửa chữa từ Km106-Km116 trên QL27 với kinh phí gần 53 tỷ đồng.

Sửa đoạn trước, hỏng đoạn sau

Tình trạng "xuống cấp nghiêm trọng" và "hư hỏng nặng" là những cụm từ được nhiều người dân khu vực huyện Đam Rông (Lâm Đồng) sử dụng để mô tả QL27. Thậm chí, một số đoạn đường còn được ví như "ruộng" do bề mặt bị phá hoại nghiêm trọng, với vô số "ổ gà", ổ voi" và tình trạng bong tróc lan rộng.

Quốc lộ 27 xuống cấp trầm trọng, được cấp gần 53 tỷ đồng sửa chữa ảnh 1

Tuyến đường xuống cấp trầm trọng.

Không chỉ vậy, tình trạng ô nhiễm bụi vào mùa khô, ngập úng vào mùa mưa càng tăng sự nguy hiểm và cản trở giao thông trên tuyến đường này. Đường sá xuống cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và các hoạt động của người dân địa phương.

Bà N.T.D. (trú xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông) cho biết, đoạn đường qua xã có nhiều đèo dốc và lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng tăng. Đặc biệt là các loại xe có tải trọng lớn.

"Không những thế, nhiều năm nay, các xe chở cát lưu thông khiến tình trạng xuống cấp của đường trở nên trầm trọng hơn. Điều này dẫn đến tình trạng rạn nứt, ổ gà và xuống cấp", bà D. nói.

Quốc lộ 27 xuống cấp trầm trọng, được cấp gần 53 tỷ đồng sửa chữa ảnh 2
Các loại xe có tải trọng lớn lưu thông qua lại ngày càng tăng.

Theo tìm hiểu, nguồn kinh phí hàng năm Bộ GTVT bố trí cho công tác bảo trì và sửa chữa tuyến đường này không đủ so với nhu cầu thực tế.

Đơn cử, trong năm 2024, QL27 có tới 30km cần được sửa chữa và nâng cấp, nhưng Bộ GTVT chỉ bố trí được 48 tỷ đồng, đủ để thực hiện khoảng 10km. Với nguồn kinh phí hạn chế như vậy, việc sửa chữa thường chỉ mang tính tạm thời và không thể giải quyết triệt để vấn đề, dẫn đến tình trạng "sửa đoạn trước, hỏng đoạn sau" .

Gần 53 tỷ đồng sửa chữa cho năm 2025

Trước tình trạng trên, nhiều năm nay, cử tri tỉnh Lâm Đồng đã có kiến nghị tới Quốc hội liên quan đến QL27. Theo đó, tuyến đường này đã được tu sửa từ đèo Phú Mỹ đến đèo Chuối. Hiện còn đoạn từ đèo Chuối đến xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông) dài khoảng 30km chưa được tu sửa.

Quốc lộ 27 xuống cấp trầm trọng, được cấp gần 53 tỷ đồng sửa chữa ảnh 3
Còn khoảng 30km QL27 trên địa bàn huyện Đam Rông chưa được tu sửa.

Cử tri đề nghị sớm duy tu, sửa chữa QL27, mở rộng các điểm cua và hai bên bề mặt đường đoạn qua địa bàn huyện Đam Rông để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Đến cuối tháng 2, Bộ GTVT đã có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh này về việc sửa chữa QL27 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ kiểm tra đoạn tuyến QL27 từ đèo Chuối đến xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (Bộ GTVT ủy quyền cho Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng quản lý, bảo trì).

Đồng thời, Bộ GTVT đã chấp thuận công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường; gia cố lề đường; sửa chữa hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đoạn Km106-Km116 trên QL27 (Lâm Đồng) với kinh phí gần 53 tỷ đồng. Đoạn tuyến nằm trong kiến nghị của cử tri cũng thuộc công trình này.

Quốc lộ 27 xuống cấp trầm trọng, được cấp gần 53 tỷ đồng sửa chữa ảnh 4
Nhiều tài xế phải đi với tốc độ 20-30km/h.

Đối với các đoạn còn lại, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Lâm Đồng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu bảo dưỡng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì; tăng cường tuần kiểm, kịp thời xử lý các hư hỏng phát sinh trên tuyến, đảm bảo mặt đường luôn êm thuận, thông suốt và an toàn cho người tham gia giao thông.

Lãnh đạo Sở GTVT (nay Sở Xây Dựng) Lâm Đồng cho biết, số kinh phí gần 53 tỷ đồng do Bộ GTVT duyệt dùng để sửa chữa định kỳ một số đoạn trên QL27. Dự kiến triển khai thực hiện trong tháng 4 và hoàn thành vào tháng 11/2025.

MỚI - NÓNG
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
TPO - Lễ phát động chiến dịch “Vì môi trường biển Cửa Lò xanh - sạch - đẹp” không chỉ là lời kêu gọi hành động vì môi trường mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng thành phố biển hiện đại, xanh và phát triển bền vững trong lòng Nghệ An.
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
TPO - Trận mưa trút xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ tối và đêm qua là trận mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4 khi nhiều nơi mưa trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón nhiều đợt mưa diện rộng trong tháng 4 giao mùa.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Thượng đỉnh P4G: Thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng

TPO - Việt Nam sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư. Thông qua sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân năm 2024. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa '6 hơn'

TP - Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.
Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

TPO - Ban Chấp hành Trung ương giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, căn cứ tiêu chí và thực tế địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện sắp xếp, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở xã, bảo đảm chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân.