Tuyên truyền thường xuyên, dài hạn về tấm gương, di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thường xuyên, dài hạn về tấm gương và những di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Sáng 1/8, phát biểu tại lễ gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 94 năm xây dựng và phát triển, trải qua những tên gọi khác nhau, có khi chia tách hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng ngành Tuyên giáo của Đảng đã hoàn thành rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vững được vị trí đi đầu, xung kích trong công tác lãnh đạo của Đảng. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn ngành Tuyên giáo đã triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với nhiều điểm mới, nổi bật và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc...

Đáng chú ý, theo ông Nghĩa, công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tham mưu trên các lĩnh vực tuyên giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Tuyên truyền thường xuyên, dài hạn về tấm gương, di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo T.Ư đã xây dựng 15 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 10 văn bản mới, trong đó có những văn bản phải chuẩn bị rất công phu, nhiều thời gian như Quy định số 144 của Bộ Chính trị ngày 9/5/2024 "Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới", được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, ghi nhận.

"Đây là một quy định mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất tâm đắc, chỉ đạo rất kỹ; đồng thuận, nhất trí trong Bộ Chính trị rất cao và đồng chí Nguyễn Phú Trọng trực tiếp ký ban hành quy định này, để khẳng định rằng sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bộ Chính trị, của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư với tầm quan trọng của quy định", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đội ngũ cán bộ toàn ngành Tuyên giáo của Đảng cần phải ý thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình, đoàn kết, quyết tâm với nỗ lực cao nhất, thực hiện tốt 5 nội dung công tác.

Trước hết, toàn ngành tích cực làm tốt nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng...

Ông Nghĩa cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thường xuyên, dài hạn về tấm gương và những di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có những di sản quý báu liên quan đến công tác tuyên giáo, đó là về tư tưởng, về đạo đức, văn hóa, để góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ lòng dân, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuyên truyền thường xuyên, dài hạn về tấm gương, di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan triển lãm ảo "Ban Tuyên giáo T.Ư: Dấu ấn tinh thần chủ động - nhạy bén - sáng tạo" do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: TTXVN.

Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh yêu cầu chỉ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền về những kết quả đạt được đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 ở các địa phương và các bộ, ngành. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước.

Các chương trình, hoạt động phải khơi dậy được khát vọng dân tộc, khích lệ các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào giai đoạn mới.

Ngành Tuyên giáo chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý, định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch...

MỚI - NÓNG