Về lại “Thủ đô kháng chiến” ở miền Nam

Về lại “Thủ đô kháng chiến” ở miền Nam
Hàng ngàn cán bộ lão thành và tuổi trẻ Tây Ninh đã tề tựu về Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam (tỉnh Tây Ninh) dự lễ khánh thành nhà đón tiếp, nhà trưng bày, nhà tưởng niệm và trùng tu tôn tạo khu di tích Căn cứ TW Cục Miền Nam. 

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng:

Về lại “Thủ đô kháng chiến” ở miền Nam

Ngày 23/1/1961, thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần III, Hội nghị BCH TW Đảng lần 3 (khóa III) quyết định thành lập TW Cục Miền Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh - Ủy viên TW Đảng làm Bí thư TW Cục với nhiệm vụ căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng và những Chỉ thị, Nghị quyết của BCH TW và Bộ Chính trị về cách mạng miền Nam mà đề ra chủ trương, chính sách, phương châm, kế hoạch công tác và chỉ đạo thực hiện cụ thể ở miền Nam.

Lúc đầu, Căn cứ TW Cục đóng tại Suối Nhung (Chiến khu D), đầu năm 1962 chuyển về núi Đất, khu căn cứ Bắc Tây Ninh và đã chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng miền Nam đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước.

Ngày 31/8/1990, Bộ VHTT đã công nhận di tích Lịch sử Văn hóa Căn cứ TW Cục Miền Nam và năm 1992 chính thức được khởi công phục chế trùng tu. Ngày 30/4/1994 công trình cơ bản Căn cứ TW Cục Miền Nam được hoàn thành giai đoạn một với tổng kinh phí 2,75 tỷ đồng, trên diện tích 70 ha tại xã Tân Lập (Tân Biên, Tây Ninh).

Trải qua một thời gian dài đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, cần được tôn tạo, trùng tu lại. Các công trình tôn tạo nguyên gốc gồm 4 khu căn cứ cơ quan đầu não: Mặt trận Dân tộc giải phóng, Chính phủ Cách mạng lâm thời, Quân ủy Miền Nam và TW Cục Miền Nam với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng đã hoàn thành ngày 29/1/2005, sau 2 năm tôn tạo.

Một công trình xây dựng mới là quần thể nhà truyền thống trưng bày hơn 1.000 hiện vật. Đặc biệt, trong số này có nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố như: bàn làm việc có 3 ngăn, 3 đáy của đồng chí Lê Duẩn, căn nhà của đại tướng Nguyễn Chí Thanh, súng tự tạo mang tên “ngựa trời”, nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu của các đồng chí lãnh đạo Đảng trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ, nhật ký chiến trường của phóng viên đã hy sinh…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nói: “Tôi thật sự xúc động và vui mừng được về Căn cứ TW Cục Miền Nam từng được gọi là “Thủ đô kháng chiến” của miền Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tây Ninh mà còn là niềm tự hào của cả nước. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy giá trị truyền thống không chỉ di tích Căn cứ TW Cục Miền Nam mà còn quan tâm đầu tư nâng cấp toàn bộ quần thể di tích cơ quan đầu não cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Các địa phương ở miền Đông Nam Bộ cần gắn kết giữa truyền thống lịch sử với du lịch”.    

MỚI - NÓNG