Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood
Là kết tinh của mối tình đẹp giữa chàng trai người H’mông và cô gái người Thái, Brenda Song đang trở thành ngôi sao trẻ tài năng của kinh đô điện ảnh- truyền hình Hollywood.

Một trong những gương mặt để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình trên kênh Disney, qua vai cô tiểu thư giàu có đỏng đảnh London Tipton trong bộ phim dành cho khán giả tuổi teen: The suite life of Zack and Cody, với lối diễn xuất sinh động không kém phần hài hước, chính là Brenda Song - một diễn viên, người mẫu, MC và là ca sĩ người Mỹ gốc H’mông.

Tài năng trẻ của Hollywood

Brenda Song là một trong những gương mặt châu Á hiếm hoi “chiếm sóng” trên kênh truyền hình Disney. Không chỉ có vậy, Brenda còn là người đồng sản xuất bộ phim Wendy Wu: Homcoming Warrior, về một nữ chiến binh giỏi kungfu với sứ mạng cứu thế giới.

Đây là bộ phim có số người xem cao thứ 8 của Disney channel với gần 6 triệu lượt người xem. Bộ phim đã giúp Brenda thu về 1,2 triệu USD.

Sau thành công của The suite life of Zack and Cody, Brenda tiếp tục xuất hiện trong The Suite life on deck (phụ bản của The suite life of Zack and Cody) với mức cát-sê là 3,5 triệu USD.

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 1 Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 2

Brenda Song từng được bình chọn là một trong 25 ngôi sao “hot” nhất (dưới 25 tuổi). Trong Netscape, Brenda đứng thứ 9 ở top 10 gương mặt nữ đẹp nhất trong ngành giải trí.

Không chỉ có mức cát-sê ngày càng tăng, Brenda Song còn mang về hàng loạt giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, Brenda còn là một ca sĩ được khán giả tuổi teen yêu thích qua các ca  khúc: A dream is a wish your heart Makes, Open up your eyes, Hearts and souls, Girl like me, I’m not that girl, Bop to the top,... Cô đang chuẩn bị cho việc phát hành album đầu tay của mình trong thời gian tới.

May mắn luôn mỉm cười

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 3

Brenda bước vào môi trường nghệ thuật trong vai trò là một người mẫu nhí ở thành phố San Francisco (Mỹ).

Cô nói: “Tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi muốn được lên truyền hình như siêu mẫu Cindy Crawford. Vậy là tôi liên lạc với một dịch vụ người mẫu và bắt đầu làm nhiều thứ khác nữa. Khi chụp hình, tôi thấy mình trông cũng được đấy chứ! Thế là tôi muốn khám phá mình thêm ở lĩnh vực phim ảnh. Tôi đóng phim quảng cáo và từ đó cũng bắt đầu đóng phim truyền hình”. 

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 4

Thật ra, ngoài tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình, con đường nghệ thuật của Brenda còn có sự may mắn.

Brenda tạo ấn tượng với mọi người bằng nét đẹp của một cô gái người châu Á. Vì thế, Brenda trở thành lựa chọn hợp lý cho tham vọng chiếm sóng toàn cầu, trong đó có châu Á, của Disney channel.

Chính Brenda cũng nhận thấy điều đó: “Thời buổi thị trường phim đang toàn cầu hóa, là người có vẻ đẹp châu Á lại có tài năng, mình vẫn có cơ hội tìm được vị trí ở Hollywood”.

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 5

Sau vài lần thử sức trong các bộ phim truyền hình, Brenda Song  mang về giải thưởng Nghệ sĩ trẻ với vai diễn trong bộ phim The Ultimate Christmas Present (2000). Ngay sau đó, cô xuất hiện liên tục trong các bộ phim Like Mike (2002), Get a Clue (2002), Stuck in the Suburbs (2004),...

Đỉnh điểm thành công của cô là 2005 với seri phim truyền hình, The Suite Life of Zack & Cody. Vai diễn London Tipton trong phim đã giúp cô mang về đề cử Gương mặt châu Á xuất sắc nhất.

Quan trọng hơn, cô trở thành một ngôi sao không thể thiếu của Disney. Năm 2007, Brenda bắt đầu công việc làm người dẫn chương trình trong show Pass the plate, chương trình giới thiệu về các món ăn trên thế giới. Ở danh sách 13 ngôi sao đáng xem nhất do TV Guide tổ chức, Brenda Song đứng ở vị trí thứ 5.

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 6

Yêu như người H’mông

Cô cho biết trong những câu chuyện của cha kể về quê hương mình, cô đặc biệt thích các phiên chợ tình. 

Năm 1976, một thầy giáo dạy tiểu học người H’mông mang họ Xiong sống ở biên giới Việt-Lào đã di dân sang Mỹ. 12 năm sau (1988), cô bé Brenda Song ra đời là kết tinh mỹ mãn của mối tình H’mông - Thái tại Carmichael, California (Mỹ). Brenda Song học rất giỏi, được nhận học bổng All-American Scholar từ năm lớp 9.

Giống như hàng trăm ngôi sao khác ở Hollywood, chuyện riêng tư của Brenda luôn được báo chí phương Tây quan tâm. Thế nhưng, bao giờ báo chí cũng ra về tay trắng bởi cô gái này không hề có tì vết. Với Brenda, gia đình là trên hết.

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 7

Có một thời gian Brenda Song xuất hiện trước công chúng rất ít. Đó là lúc cô phải dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho mẹ vì bà mới phát hiện mình bị ung thư vú. Năm 2009, bà Mai đã hoàn toàn bình phục. Brenda Song cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để giúp mọi người hiểu và điều trị căn bệnh này.

Đó chính là lý do, tạp chí Time gọi cô là một trong những ngôi sao không thuộc nhóm các cô gái thích tiệc tùng. Brenda nói: “Tôi từng thấy nhiều bạn còn rất trẻ, chừng 15 tuổi nhưng trên miệng luôn phì phèo thuốc lá, uống rượu và nghĩ đó là trưởng thành. Cả đời tôi không đụng đến hai thứ ấy”.

Brenda Song - 'Đóa hoa H’mông' ở Hollywood ảnh 8

Tất nhiên, Brenda cũng muốn yêu và phải yêu như một người H’mông. Mẫu hình tình yêu lý tưởng mà cô luôn ao ước có được là như tình yêu cha cô dành cho mẹ cô. Cô cho biết trong những câu chuyện của cha kể về quê hương mình, cô đặc biệt thích các phiên chợ tình.

Phóng khoáng nhưng đầy e ấp. Cô bảo: “Các bạn tôi yêu một cách phóng khoáng. Tôi thích điều đó nhưng dường như trong tình yêu của họ còn thiếu điều gì đó”.

Từ mối tình của ba mẹ, Brenda hiểu đó chính là cách yêu của người châu Á. Cô sẵn sàng chấp nhận xa lánh những đam mê cá nhân để có đươc một  tình yêu đủ đầy, chừng mực, một tình yêu mà cô tự đặt tên là yêu theo kiểu người H’mông.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.