Hiến máu không chỉ là làm từ thiện mà là hành động vì sinh mệnh của bạn và tôi

TPO - "Chúng tôi lan tỏa cảm xúc về những nghĩa cử cao đẹp, để hiến máu không chỉ là làm từ thiện mà biến hành động đó thành nhận thức lý tính, hành động vì sinh mệnh của bạn và tôi", ông Đoàn Công Huynh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cũng là người khởi xướng tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên vào năm 2008.

Sáng 24/12 giữa tiết trời lạnh giá, Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ đã diễn ra rất sôi động tại Trường Đại Học Bách Khoa với sự tham gia của đông đảo của học sinh sinh viên trên địa bàn thủ đô.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức vẫn nhớ như in về buổi giao ban gần Tết năm 2008. Khi trao đổi trong một buổi họp nội dung như thường lệ, khi biết tình hình các bệnh viện hết máu dịp gần tết Nguyên đán, sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ trăn trở, ngay lập tức anh Đoàn Công Huynh đã quyết định báo Tiền Phong phải thực hiện hoạt động nào đó để kêu gọi mọi người tham gia hiến máu. Từ đó chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ chính thức ra đời.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến Chủ Nhật Đỏ năm 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Ông Đoàn Công Huynh cho biết: "Từ thực tế năm 2008 khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần, trong phiên họp giao ban chúng tôi biết rằng hiện trạng thiếu máu tại cách bệnh viện rất nghiêm trọng, người bệnh cần máu nhưng không có nguồn cung. Ý thức được báo Tiền Phong là một đơn vị truyền thông phải đứng lên kêu gọi, lan tỏa và tổ chức các hoạt động hiến máu để cứu giúp những người bệnh. Tôi đã quyết định thực hiện chương trình Chủ Nhật Đỏ. Chương trình được tổ chức vào dịp Tết đến xuân về với mong muốn thay vì mang gạo, mang quần áo ấm đến giúp người nghèo, mình tiếp máu cho người ốm, đó cũng là một hành động nhân văn đầy ý nghĩa.

Ông Đoàn Công Huynh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cũng là người quyết định tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên.

Ông Đoàn Công Huynh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cũng là người quyết định tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên.

Về tư cách pháp nhân Báo Tiền Phong không được tổ chức hiến máu, nhưng với tư cách là một đơn vị truyền thông, bên cạnh việc tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ, Báo Tiền Phong còn làm được hơn thế. Chúng tôi lan tỏa cảm xúc về những nghĩa cử cao đẹp, để hiến máu không chỉ là làm từ thiện mà biến hành động đó thành nhận thức lý tính, hành động vì sinh mệnh của bạn và tôi. Nhận thức tuyệt vời đó đã được báo Tiền Phong lan tỏa rất tốt trong thời gian qua, bằng chứng là những đơn vị máu cấp về các bệnh viện không ngừng tăng lên.

Tôi chỉ khởi lên ý tưởng nhưng 16 năm qua chương trình Chủ Nhật Đỏ phát triển được như hiện nay là nhờ Báo Tiền Phong và các bộ ban ngành. Tôi mong muốn thế hệ tiếp theo sẽ tiếp nối và phát huy mạnh hoạt động này, để hành động này trở thành tập quán truyền thống ý nghĩa."

Tri ân sự đóng góp quan trọng trong việc khởi xướng Chủ Nhật Đỏ, Nhà báo Lê Xuân Sơn đại diện cho BTC Chủ Nhật Đỏ trao Kỷ niệm chương tri ân và hoa cho ông Đoàn Công Huynh.

Tri ân sự đóng góp quan trọng trong việc khởi xướng Chủ Nhật Đỏ, Nhà báo Lê Xuân Sơn đại diện cho BTC Chủ Nhật Đỏ trao Kỷ niệm chương tri ân và hoa cho ông Đoàn Công Huynh.

Cùng chuyên mục

Cần cán bộ có năng lực, dám xả thân, không cần người dựa dẫm, yếu kém

Cần cán bộ có năng lực, dám xả thân, không cần người dựa dẫm, yếu kém

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua kết quả chấm điểm KPI/OKR giúp cấp có thẩm quyền nhìn nhận về năng lực cán bộ để có các biện pháp cần thiết. “Nhà nước cần cán bộ có năng lực và dám xả thân làm việc, không cần những cán bộ dựa dẫm, thiếu năng lực. Đã đến lúc loại bỏ cán bộ thiếu năng lực khỏi bộ máy. Thà ít mà tinh còn hơn đông mà yếu”, ông Lý nhấn mạnh.

Người trồng hoa ở Đà Lạt bì bõm cứu vườn

Cứu thủ phủ hoa hồng Đà Lạt

TPO - Mưa lớn khiến nhiều vườn hoa hồng ở phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) ngập sâu, bùn phủ kín gốc. Người dân phải bơm nước, dọn bùn để cứu vườn và kịp đưa hoa ra thị trường trước dịp 20/10.

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Thêm 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

Thêm 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

TPO - Ngày 5/10, chuyến bay CASA-C295 đưa 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ tới sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính. Trong lễ dâng hương, tưởng niệm sau khi máy bay hạ cánh, lời tri ân mong mỏi thêm những gia đình được đón người thân trở về.

Tập huấn bảo vệ môi trường cho chức sắc các tôn giáo ở TPHCM

Tập huấn bảo vệ môi trường cho chức sắc các tôn giáo ở TPHCM

TPO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, muốn tạo ra sự chuyển biến thực chất trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh những chủ trương, chính sách và giải pháp về quản lý nhà nước, quan trọng hơn cả là xây dựng được ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Lễ hội Katê

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Lễ hội Katê

TPO - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 - ngày hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

TPO - Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc kéo dài (tại tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), ô tô chở khách bị bốc cháy, hư hỏng gần như hoàn toàn.