TPHCM nói lý do Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa mãi ì ạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa theo quy hoạch được duyệt có diện tích lớn, vốn đầu tư cao và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp nên kéo dài nhiều năm không thực hiện được. Việc chậm trễ triển khai dự án đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và quyền lợi chính đáng của hàng ngàn hộ dân.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc về kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Từ đó, chọn phương án quy hoạch xuất sắc, khả thi, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố cho bán đảo này.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa đã trải qua nhiều năm nghiên cứu và kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, do dự án theo quy hoạch được duyệt có diện tích lớn, vốn đầu tư cao và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp nên kéo dài nhiều năm không thực hiện được. Việc chậm trễ triển khai dự án đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống và quyền lợi chính đáng của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại bán đảo.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa với các thế mạnh về địa thế, cảnh quan, quỹ đất còn lại trong quy hoạch phát triển TPHCM đang trở thành yếu tố rất quan trọng được ví như “hòn ngọc trong hòn ngọc” của TPHCM.

Để hiện thực hóa ước mơ trên cần trải qua quá trình quy hoạch và thực thi lâu dài, bền bỉ. Do đó, việc tổ chức thi tuyển quốc tế nhằm tìm kiến ý tưởng độc đáo, phương án quy hoạch phát triển tối ưu và khả thi nhất, gắn kết về không gian hai bên bờ sông Sài Gòn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này là rất cần thiết.

TPHCM nói lý do Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa mãi ì ạch ảnh 1

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt quy hoạch năm 1992 với tổng diện tích rộng hơn 426 ha, gồm toàn bộ địa bàn phường 28, quận Bình Thạnh với dân số khoảng 45.000 người nhưng đến nay vẫn chưa nên hình hài.

Từ kết quả cuộc thi, TPHCM sẽ xem xét, lựa chọn các nội dung quan trọng để đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và phê duyệt đề án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Khu đô thị Trường Thọ (TP. Thủ Đức) và các khu vực dọc sông Sài Gòn.

Cuộc thi tuyển gồm 2 vòng. Vòng 1 sơ tuyển sẽ thông báo rộng rãi mời các đơn vị đăng ký tham dự, sau đó sẽ dựa trên năng lực, phương pháp luận về nghiên cứu và chọn 5 đơn vị vào vòng 2.

Vòng 2 là thi tuyển, các đơn vị có nhiệm vụ thiết kế, thực hiện phương án thiết kế trong thời gian 4 - 6 tuần.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng chỉ đạo về kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch kèm nhiệm vụ thi tuyển quốc tế Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP. Thủ Đức) và khu công viên cây xanh (phường Thạnh Xuân và phường Thới An, quận 12).

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu ý tưởng quy hoạch kiến trúc đối với một số dự án, khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, Tổ công tác do ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, làm tổ trưởng, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm tổ phó. Lãnh đạo một số sở ngành, quận huyện, TP. Thủ Đức làm thành viên tổ này.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên tương tác với các đơn vị liên quan, cung cấp thông tin, dữ liệu để thực hiện công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch kiến trúc tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (TP. Thủ Đức).

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu ý tưởng quy hoạch kiến trúc tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc, Công viên Sài Gòn Safari, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực dọc bờ sông Sài Gòn.

Tổ cũng có nhiệm vụ trao đổi, làm việc với Viện Quy hoạch Vùng Paris để thực hiện tư vấn, đề xuất ý tưởng về quy hoạch chi tiết khu vực dọc bờ sông Sài Gòn và đưa kết quả nghiên cứu vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM.

Thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG