Giá trị của chiếc HCV điền kinh châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tấm huy chương vàng của đội tiếp sức 4x400m nữ không chỉ thay đổi cục diện của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng huy chương châu Á, mà còn đem đến kỳ vọng lớn về cơ hội gặt vàng tại Asiad 19 tới.
Giá trị của chiếc HCV điền kinh châu Á ảnh 1
Đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV giải châu Á. Ảnh: AAC

Màn bứt tốc ấn tượng của Nguyễn Thị Huyền ở lượt chạy thứ 3, bên cạnh sự nỗ lực và quyết tâm lớn của Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã giúp đội tiếp sức nữ 4x400m Việt Nam giành HCV giải vô địch châu Á 2023.

Thành tích đáng tự hào mà các cô gái Việt Nam đạt được là 3 phút 32 giây 36. Đây là thông số nhanh thứ 7 trong lịch sử 23 lần giải đấu được tổ chức. Bộ tứ Việt Nam đã đánh bại đội xếp hạng nhì Sri Lanka với thời gian 3 phút 33 giây 27 và Ấn Độ xếp hạng ba với thành tích 3 phút 33 giây 73.

Nhờ chiến công của 4 cô gái vàng trong ngày thi đấu cuối cùng (16/7), mà đội tuyển điền kinh Việt Nam từ cảnh gần như trắng tay, đã vươn lên xếp thứ 13 toàn đoàn trong số 17 nước tham dự giải đấu, đứng ngay sau Hàn Quốc - chủ nhà giải châu Á lần thứ 26 và xếp trên nhiều quốc gia Tây Á như: UAE, Iran, Arab Saudi. Trước đó, chúng ta mới có 1 tấm HCĐ của VĐV trẻ Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy 3 bước nữ.

Thông số 3 phút 32 giây 36 của các cô gái Việt Nam ở giải này đang là tốt nhất châu Á trong vòng 2 năm trở lại đây. Nếu giữ vững phong độ thì cơ hội để điền kinh Việt Nam đổi màu huy chương tại Asiad 19 là rất cao.

Đây là lần thứ 2 điền kinh Việt Nam bước lên bục cao nhất nội dung tiếp sức 4x400m giải châu Á. Năm 2017, 4 vận động viên gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV với thành tích 3 phút 33 giây 22. Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Huyền là vận động viên duy nhất còn góp mặt, Nguyễn Thị Oanh đã giải nghệ, trong khi Quách Thị Lan và Hoàng Thị Ngọc đang bị cấm thi đấu vì dính doping ở SEA Games 31.

“Để đạt được thành tích này là những cố gắng của mỗi cá nhân trong đội. Mỗi người đóng góp rất lớn để đến được thành công. Ở nội dung 400 mét rào, tôi chạy không tốt. Tôi nghĩ tôi tập điền kinh gần 20 năm rồi nên sau mỗi cự ly không tốt thì mình sẽ cố gắng hơn. Không vì thế mà tôi tự gây áp lực và tạo tâm lý cho mình”, bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền chia sẻ sau khi tái lập kỳ tích của bản thân sau 6 năm.

Thành tích ở giải vô địch châu Á lần này là bước chạy đà mạnh mẽ để bốn cô gái vàng Việt Nam hướng tới Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Ở kỳ Asiad 2018 gần nhất, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan giành HCĐ với thời gian 3 phút 33 giây 23.

MỚI - NÓNG