Ukraine nói chưa tung ra 'đòn phản công chính'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine nói với truyền hình nhà nước hôm 23/6 rằng “đòn tấn công chính” của Ukraine trong cuộc phản công vẫn đang ở phía trước và một số lực lượng dự trữ vẫn chưa lâm trận.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết: “Chúng ta vẫn còn những sự kiện lớn ở phía trước, đòn tấn công chính vẫn đang ở phía trước. Một số lực lượng dự trữ sẽ được triển khai sau".

“Mỗi ngày chúng tôi đều tiến lên, dần dần, nhưng quân đội của chúng tôi đang giành được chỗ đứng và họ đang tiến lên một cách tự tin”, bà Maliar nói.

Trong khi đó, Nga đang củng cố lực lượng của mình dọc theo mặt trận, “điều các đơn vị tấn công đường không đến phía Nam và phía Đông”. Lực lượng dự bị của Nga “cho đến nay đã không thành công khi cố gắng chọc thủng các phòng tuyến của Ukraine”.

“Trong khi các lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tấn công ở phía Nam, thì đối phương đã tăng cường sức mạnh ở phía Đông và chuyển lực lượng dự bị đến đó. Họ đã đẩy mạnh lực lượng dự bị và cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của chúng tôi. Trong hơn một tuần rưỡi qua, giao tranh diễn ra rất quyết liệt ở khu vực Kupyansk và Lyman, nhưng các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã ngăn chặn được đối phương".

Bà Maliar tuyên bố rằng cuộc tấn công "quy mô lớn" này của Nga đã dẫn đến tổn thất "rất lớn" cho họ và "hiện đã dừng lại".

Nữ thứ trưởng cho biết các hoạt động tấn công đang “diễn ra theo đúng kế hoạch”, thêm vào đó là “còn quá sớm để đưa ra đánh giá ngay bây giờ.”

“Không nên nghĩ rằng cuộc tiến công sẽ diễn ra nhanh chóng, bắt đầu lúc 1 giờ, kết thúc lúc 2 giờ, giải phóng được một số vùng. Nó sẽ không diễn ra như thế”, bà nói.

Đồng quan điểm, chỉ huy lực lượng lục quân của Ukraine Alexander Syrsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Guardian rằng: "Mọi người đều muốn đạt được một chiến thắng lớn ngay lập tức. Và chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho quá trình này vì có rất nhiều lực lượng tập trung ở mỗi bên, rất nhiều trang thiết bị và rất nhiều chướng ngại vật".

"Lực lượng chủ lực của chúng tôi vẫn chưa tham chiến và chúng tôi hiện đang tìm kiếm, thăm dò những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đối phương. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước", ông Syrsky nói tiếp.

Ông cho biết xe tăng Challenger 2 của Anh hiện đang nằm trong kho dự trữ, nhưng không tiết lộ có bao nhiêu chiếc.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Tuần này, các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc phản công - mà các quan chức phương Tây nói với CNN là “chưa đáp ứng được kỳ vọng” - sẽ mất thời gian. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kêu gọi kiên nhẫn và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các đồng minh không nên nhìn cuộc phản công qua lăng kính của một “bộ phim Hollywood”.

Theo CNN, The Guardian
MỚI - NÓNG