Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung

TPO - Những ngày qua, giới trẻ ở TPHCM bị thu hút bởi loài hoa Tuyết Sơn Phi Hồng nở rộ bên trong khu du lịch Suối Tiên. Hoa Tuyết Sơn Phi Hồng hay còn có tên gọi khác là Tuyết Sơn Phi Hồ, gắn với một bộ phim kiếm hiệp và bộ truyện khá nổi tiếng của nhà văn Kim Dung (Trung Quốc). 
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 1
Vườn hoa Tuyết Sơn Phi Hồ nằm cạnh công trình Tứ Linh Hội Tụ nên cũng được tô vẻ thêm sắc màu rực rỡ, thu hút du khách và giới trẻ đến chụp ảnh, check-in...
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 2
Tuyết Sơn Phi Hồ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ khiến nhiều bạn trẻ thích thú mà ấn tượng nhất là ở phần lá nhỏ màu trắng bạc xen lẫn với những bông hoa màu tím hồng. Ban đầu, hoa nở có màu hồng, sau chuyển dần sang tím hồng, ánh tím tuyệt đẹp khiến nhiều người ngây ngất.
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 3Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 4Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 5Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 6
Hai du khách nữ đang tạo dáng cùng những khóm hoa đang bung cánh khoe sắc. Đại diện KDL Suối Tiên cho biết, hoa nở liên tục vào mùa thu và mùa xuân, mỗi đợt cách nhau khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, mỗi đợt hoa nở chỉ kéo dài từ 10 - 12 ngày.
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 7Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 8Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 9Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 10
Vượt hàng chục cây số để đến vườn hoa này check in, bạn Duy Thọ (quận Bình Thạnh) cho biết: “Mấy hôm nay nghe kể nhiều về vườn hoa này nên hôm nay tôi và nhóm bạn đến đây chụp ảnh. Được chụp ảnh cùng loài hoa mà chỉ nghe tên thôi đã thấy thích, tôi rất vui vì bản thân rất hâm mộ bộ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của nhà văn Kim Dung”.
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 11Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 12
Tuyết Sơn Phi Hồng có tên khoa học là Leucophyllum frutescens, có nguồn gốc từ Texas, và phân bố chủ yếu ở sa mạc Chihuahuan và miền bắc Mexico. Đến nay, cây Tuyết Sơn Phi Hồng đã được trồng rất nhiều ở Đông Nam Á và Florida do phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm, cây nở hoa rất đẹp. Tuyết Sơn Phi Hồng còn thể hiện sức sống mãnh liệt trong mọi điều kiện khắc nghiệt, tượng trưng cho ý chí và sức mạnh của một người đàn ông.
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 13Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 14Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 15Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 16
Kế bên vườn hoa Tuyết Sơn Phi Hồng là trang trại cừu. Trong trang trại có hơn 50 chú cừu khá thân thiện, nhất là khi du khách tham quan mang theo thức ăn.
Ngắm loài hoa cùng tên với tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ảnh 17
Vườn chim bên cạnh trang trại cừu cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày nghỉ cuối tuần. Trong ảnh, chú chim Trích Cồ khá thân thiện với khách du lịch...
Tin liên quan