Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè ở TPHCM: Nhiều ý kiến trái chiều

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các ý kiến cho rằng việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè cần được tính toán kỹ, cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, đồng thời phải đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị. 

Ngày 13/6, Uỷ ban MTTQVN TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố.

Lo ngại lấn chiếm lòng, lề đường tràn lan

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu – Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 3, phường 17 (quận Bình Thạnh) cho biết, theo số liệu tính toán của đề án, TPHCM hiện có khoảng 12 triệu m2 vỉa hè, nếu được tổ chức bài bản sẽ đem về nguồn lợi không nhỏ cho ngân sách. Cụ thể nếu chỉ cho thuê 1/4 diện tích lề đường này, với giá 100.000 đồng/tháng/m2 thì hàng tháng có thể thu về hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Sáu, trước khi tham dự hội nghị, bà đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh 40 trường hợp, trong đó có 10 đại diện doanh nghiệp, 10 người đi bộ và 20 người kinh doanh vỉa hè. Qua khảo sát cho thấy có 80% ý kiến trăn trở về đề án này.

Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè ở TPHCM: Nhiều ý kiến trái chiều ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Huy

“Đa số người được hỏi cho rằng hiện nay khi chưa triển khai cho thuê lòng đường, vỉa hè mà tình trạng lấn chiếm đã tràn lan và không được xử lý dứt điểm, vậy thì làm sao dám đảm bảo rằng khi cho thuê sẽ đảm bảo được trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị? Hạ tầng giao thông ở TPHCM đang quá tải, hè phố và lòng đường bị chiếm dụng sẽ gây ảnh hưởng đến lưu thông.

Bên cạnh đó, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, nhiều người dân không đồng tình và cho rằng quy định này có thể dẫn đến việc lấn chiếm lòng đường, hè phố. Vì thế, nếu triển khai thu phí thì chính quyền thành phố cần tính toán kỹ lưỡng, bám sát thực tế và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên”- bà Sáu nêu ý kiến.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Lợi, Phó ban tư vấn dân chủ, pháp luật, Uỷ ban MTTQVN quận 1 nhìn nhận, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xảy ra thường xuyên tại nhiều nơi ở TPHCM. Lực lượng chức năng rất vất vả trong việc quản lý nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Do đó, việc thu phí vỉa hè được nhiều người dân đồng tình với kỳ vọng đưa hoạt động này vào quản lý có khuôn khổ, tuy nhiên, ngoài việc thu phí, cần phải chú ý đến mỹ quan đô thị.

Theo bà Lợi, cần phải quan tâm tính toán lại việc phân cấp quản lý, lực lượng quản lý thu phí vỉa hè, bởi lẽ cán bộ công chức, viên chức ở các phường hiện tinh giản biên chế, mức lương lại không cao.

“Cơ quan chức năng cũng nên ưu tiên cho người dân trên địa bàn được thuê và quản lý sử dụng lòng đường. Bởi lẽ người dân ở khu vực khác lên buôn bán sẽ khó quản lý hơn”- bà Lợi nêu ý kiến.

Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè ở TPHCM: Nhiều ý kiến trái chiều ảnh 2

Một hàng quán kinh doanh trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8). Ảnh: Hữu Huy

Tăng cường quản lý đô thị

Bày tỏ sự đồng tình với đề án, luật sư Trương Thị Hòa - Ủy viên Uỷ ban MTTQVN TPHCM cho biết, hệ thống giao thông tĩnh (bến, bãi đỗ xe) ở TPHCM hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để làm bãi đỗ xe sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, việc thu phí được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn vốn cho công tác bảo trì đường bộ.

“Đề án đã tính được phần thu thì cũng phải tính được phần chi rõ ràng. Chúng tôi đề xuất phải tính toán giữ lại một phần thu để duy trì hoạt động thu - chi ở địa phương"- luật sư Hòa nêu ý kiến.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hội Luật gia huyện Hóc Môn cho rằng chính quyền TPHCM cần thí điểm thực hiện việc thu phí trên một vài tuyến đường, vỉa hè với điều kiện đảm bảo mật độ an toàn giao thông. “Sau khi thí điểm và đánh giá hiệu quả thì mới nên nhân rộng việc thu phí chứ không thể áp dụng ngay một cách đại trà”- ông Dũng nêu ý kiến.

Ông Phạm Văn Phố, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 cho rằng, việc thu phí không nên chỉ chăm bẵm tạo nguồn thu ngân sách mà còn phải đảm bảo mục đích tăng tính quản trị của nhà quản lý đô thị.

Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè ở TPHCM: Nhiều ý kiến trái chiều ảnh 3

Ông Phạm Văn Phố nêu ý kiến tại hội nghị.

“Để làm được điều này phải xem xét lòng đường, hè phố ở góc độ phát triển kinh tế và xác định đối tượng thụ hưởng cũng như đối tượng bị tác động. Đây là các doanh nghiệp, hộ dân trực tiếp kinh doanh, cho thuê trên các tuyến đường này và những người buôn bán hàng rong, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, không nên tập trung vào thu phí mà quên đi quản lý trật tự đô thị, cần tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng trong việc thu phí”- ông Phố nêu ý kiến.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, trong quá trình xây dựng đề án, Sở GTVT đã tham khảo ý kiến các chuyên gia cũng như mô hình quản lý của các thành phố ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Việc xây dựng đề án không đơn giản là bài toán quản lý giao thông. Mục tiêu không chỉ là tạo nguồn thu ngân sách, mà còn tăng cường thiết lập quản lý đô thị. Về mức phí, Sở đã nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nơi lẫn mức độ sẵn sàng chi trả của người dân thành phố, đồng thời, sẽ quy định thêm khu vực nào được thuê, thuê vào việc gì, làm cách nào được thuê”- ông Lâm cho hay.

Theo dự thảo Đề án do Sở GTVT TPHCM xây dựng, TPHCM được chia thành 5 khu vực để tính mức thu phí cho thuê lòng đường, vỉa hè.

Cụ thể, khu vực 1 (gồm các quận 1,3,4,5,10, quận Phú Nhuận, khu A - khu đô thị mới Nam thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm), mức thu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các hoạt động (trừ trông giữ xe) là 100.000đ/m2/tháng với các tuyến đường trung tâm và 50.000đ/m2/tháng với các tuyến đường còn lại.

Mức thu sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ xe là từ 350.000 đồng/m2/tháng với các tuyến đường trung tâm và 180.000đ/m2/tháng với các tuyến đường còn lại.

Khu vực 2 (quận 2 cũ, quận 6, 7, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân), mức thu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các hoạt động (trừ trông, giữ xe) là 30.000 đồng/m2/tháng với tuyến đường trung tâm và 20.000đ/m2/tháng với các tuyến đường còn lại.

Mức thu phí vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 100.000 đồng/m2/tháng với các tuyến đường trung tâm và 70.000đ/m2/tháng với các tuyến đường còn lại.

Khu vực 3 (các quận 9, Thủ Đức cũ, quận 8, quận 12, Tân Phú, Gò Vấp)khu vực 4 (huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè) mức thu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các hoạt động (trừ trông, giữ xe) là 20.000đ/m2/tháng.

Mức thu sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ xe ô tô, xe máy, xe mô tô và xe đạp; hè phố để trông giữ xe xe máy, xe mô tô và xe đạp là 60.000đ/m2/tháng.

Khu vực 5 (huyện Cần Giờ) mức thu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các hoạt động (trừ trông, giữ xe) là 20.000đ/m2/tháng và mức thu phí vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe là 50.000 đồng/m2/tháng.

Sở GTVT TPHCM tính toán việc thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách thành phố khoảng 1.522 tỷ đồng mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Kết quả xác minh vụ 30 lô sầu riêng nhiễm cadimi
Kết quả xác minh vụ 30 lô sầu riêng nhiễm cadimi
TPO - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, qua kiểm tra tất cả các mẫu từ đất, nước, phân bón, hóa chất... liên quan đến các lô sầu riêng phía Trung Quốc cảnh báo, cơ quan chuyên môn của Cục không phát hiện mẫu nào vượt dư lượng chất cadimi.