Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo chia sẻ của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tại "Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V" diễn ra ở TP Huế, trong giai đoạn 2017 - 2022, tổ chức Đoàn các cấp đã thành lập 98 vườn ươm khởi nghiệp trong các trường học; tổ chức hơn 3.000 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; qua đó, phát hiện nuôi dưỡng, ươm mầm và hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp.

Ngày 25/3, tại TP Huế diễn ra khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V do Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn và UBND tỉnh TT-Huế phối hợp tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã tham dự ngày hội.

Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V.

Tại ngày hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã có những phát biểu tâm huyết về hoạt động ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên, học sinh, sinh viên.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, khởi nghiệp đang là mô hình lập thân lập nghiệp được thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước quan tâm. Tinh thần khởi nghiệp quốc gia đã được bắt đầu và hiện thực hóa tại nước ta thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023, nhằm hỗ trợ, cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, kết nối nhà đầu tư, tạo nguồn lực.

Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ảnh 2

Quang cảnh khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V.

Trong những năm qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với các hình thức như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, tổ chức Đoàn các cấp đã thành lập 98 vườn ươm khởi nghiệp trong các trường học; tổ chức được hơn 3.000 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, thu hút hơn 370.000 lượt thanh niên, sinh viên tham gia như các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, dự án khởi nghiệp chuyển đổi số trong nông nghiệp, sinh viên khởi nghiệp trong công nghệ tài chính, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, hành trình thanh niên đổi mới sáng tạo…

Thông qua các hoạt động đó, tổ chức Đoàn các cấp đã phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm và hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp, với tổng kinh phí gần 700 tỷ đồng.

“Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định sự quan trọng của việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đồng chí đã chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên cần khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công, khơi thông nguồn lực trợ sức để thanh niên đi đầu trong làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, cho đất nước”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết lưu ý.

Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình thanh niên khởi nghiệp

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định 3 phong trào hành động cách mạng trong hỗ trợ thanh niên, và thanh niên khởi nghiệp là một trong 3 nhiệm vụ đột phá. Theo đó, toàn Đoàn sẽ tập trung triển khai sâu rộng chương trình thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo.

Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự Ngày hội khởi nghiệp và chụp hình lưu niệm với các đại biểu, học sinh, sinh viên toàn quốc.

Nhằm cụ thể hóa thông điệp “5 tiên phong” của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2023, với một nội hàm về khởi nghiệp, lập nghiệp, đó là tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cùng phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các bộ, ngành liên quan để triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ảnh 4

Các gian hàng tham gia tại Ngày hội khởi nghiệp.

Một là, tập trung triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 và Đề án 1665 về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn kiến thức, pháp lý và nâng cao hiểu biết cho thanh niên về khởi nghiệp; tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nhận thức của các cấp cán bộ Đoàn trong nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp.

Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ảnh 5

Sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, học sinh tham gia tại ngày hội.

Thứ ba, tổ chức Đoàn phối hợp với ngành giáo dục và các ngành quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu được xác định trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, có các mục tiêu cụ thể, hàng năm 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi khởi nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, và mục tiêu hàng năm có 30% số ý tưởng dự án khởi nghiệp của thanh niên, học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Ươm mầm, hỗ trợ hiện thực hóa hơn 15.000 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ảnh 6

Thủ tướng thăm không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, học sinh, sinh viên.

Bốn là, xây dựng và duy trì quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, triển khai thực hiện đề án thành lập quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất, nội dung hoạt động của trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thứ năm, tích cực nghiên cứu, đánh giá, đề xuất với các ngành, các cấp để tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ thủ tục vay vốn đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.