Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Công tác xã hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhóm người yếu thế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho rằng, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công tác xã hội đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ những nhóm người yếu thế.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3) lần thứ 7, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội thảo quốc tế "Hoàn thiện khung pháp lý phát triển công tác xã hội tại Việt Nam".

Dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đại biểu đến từ các bộ, ngành, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, Hội, đoàn thể chính trị - xã hội, Sở LĐ-TB&XH…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Công tác xã hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhóm người yếu thế ảnh 1

Hội thảo quốc tế "Hoàn thiện khung pháp lý phát triển công tác xã hội tại Việt Nam".

Phát biểu khai mạc hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, công tác xã hội đã có lịch sử phát triển hơn một thế kỷ và ngày nay đã trở thành một nghề chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công tác xã hội đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ những nhóm người yếu thế.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Công tác xã hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhóm người yếu thế ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN phát biểu tại hội thảo.

Anh Triết nhấn mạnh, với truyền thống của một dân tộc luôn biết đoàn kết, tương thân, tương ái, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh ngay trong quá trình phát triển và "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt, ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về việc lấy ngày 25/3 hàng năm là "Ngày công tác xã hội Việt Nam". Đây là dịp để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của những người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, phần phát huy truyền thống "Lá lành đùm lá rách" và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau; thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Công tác xã hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhóm người yếu thế ảnh 3

Hội thảo quốc tế "Hoàn thiện khung pháp lý phát triển công tác xã hội tại Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB &XH Nguyễn Văn Hồi cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xã hội vẫn còn những tồn tại, khuôn khổ hành lang pháp lý còn chưa được hoàn thiện. Mạng lưới các cơ sở công tác xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội còn thiếu và yếu. Việc đào tạo công tác xã hội chưa chú trọng về thực hành. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội còn mỏng, tính chuyên nghiệp còn hạn chế...

Vì vậy, Ban tổ chức mong muốn Hội thảo lần này sẽ nhận được nhiều ý kiến, đóng góp tâm huyết của các đại biểu nhằm góp phần đề xuất các quan điểm, chính sách để hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp lý về công tác xã hội tại Việt Nam.

Bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về phát triển công tác xã hội, trong đó có cả về luật khung và luật chuyên ngành; song song với phát triển các chương trình đào tạo nghề công tác xã hội. Theo đó, việc đào tạo cử nhân và sau đại học cần đáp ứng chuẩn mực quốc tế về đào tạo công tác xã hội. Chương trình cử nhân tập trung vào phần lý thuyết và các phương pháp công tác xã hội chung. Chương trình sau đại học tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như công tác xã hội với trẻ em bị xâm hại, sức khỏe tâm thần,…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến xung quanh các vấn đề liên quan đến công tác xã hội và hoàn thiện khung pháp lý, khuyến nghị phát triển dịch vụ công tác xã hội ở Việt Nam; tầm quan trọng của sự hợp tác với cộng đồng trong các dịch vụ bảo vệ trẻ em;...

MỚI - NÓNG