Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của hai Nghị quyết là một nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đánh giá có ý nghĩa quan trọng, cần được triển khai nhanh chóng và kịp thời.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn TT-Huế ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề “Công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đoàn”, “Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên” và “Những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn TT-Huế ảnh 2

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sử dụng hiệu quả mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với đoàn viên, thanh niên; góp phần ngăn chặn những thông tin xấu, độc hại, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, để tạo tính lan tỏa trong thực hiện các phong trào thanh niên, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội để có thể tiếp cận gần hơn với đoàn viên, thanh niên; qua đó, góp phần ngăn chặn những thông tin xấu, độc hại, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đây còn là một giải pháp quan trọng, hữu hiệu, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Từ những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, TT-Huế sẽ chú trọng đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn với những nội dung cụ thể như ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”; xây dựng các bộ công cụ, sản phẩm tuyên truyền; phát huy vai trò tổ chức, cá nhân ảnh hưởng, tính nêu gương, các thiết chế văn hóa do Đoàn quản lý.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn TT-Huế ảnh 3

TT-Huế sẽ chú trọng đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn với những nội dung cụ thể như ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”...

Tại hội nghị, đại biểu còn được nghe chuyên đề về các nội dung trọng tâm của Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Qua đó, xác định công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ giáo dục thiếu niên, nhi đồng có tầm quan trọng rất lớn; công tác Đội và phong trào thiếu nhi là nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế còn thông tin, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, tổ chức theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của thiếu niên, nhi đồng; góp phần tạo điều kiện cho các em được rèn luyện, phát triển toàn diện.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh TT-Huế đặt ra cho công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; cũng như công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng theo nội dung chương trình hành động đã đặt ra, Tỉnh Đoàn TT-Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục sáng tạo nhiều nội dung, phương thức thực hiện để phù hợp với từng địa phương và từng nhóm trẻ em.

Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trả lời 30 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến trong thời gian 20 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm đánh giá quá trình học tập và kết quả tiếp thu các nội dung tại hội nghị.

MỚI - NÓNG