Tuổi trẻ công an tỉnh Quảng Bình chung tay giúp bà con vùng khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, lực lượng đoàn viên, thanh niên công an tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ một số công trình có ý nghĩa cho người dân vùng khó.

Ngày 3/11, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khánh thành các công trình thanh niên trong năm 2022 và khởi công công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tuổi trẻ công an tỉnh Quảng Bình chung tay giúp bà con vùng khó ảnh 1

Khánh thành Ngôi nhà nhân ái 19/8

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà nhân ái 19/8” cho gia đình chị Mai Thị Loan (có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo), tại thôn 19/5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và trao tặng 1 chiếc xe đạp cho em Mai Xuân Thái, học sinh lớp 5 trường Tiểu học xã Quảng Đông (con của chị Mai Thị Loan), phần nào giúp đỡ em có điều kiện tốt hơn trong học tập.

Đây là công trình thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Bình nằm trong Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường, giai đoạn 2018 – 2022” và hưởng ứng chương trình “Xe đạp yêu thương, cùng em đến trường” giúp đỡ các em nhỏ có điều kiện tới trường.

Tuổi trẻ công an tỉnh Quảng Bình chung tay giúp bà con vùng khó ảnh 2

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê

Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đã khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại địa bàn thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đây là công trình thanh niên thực hiện hưởng ứng chương trình giúp đỡ xã Quảng Đông xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tổ chức lễ khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình “Sân chơi cho thanh thiếu nhi” tại thôn Hùng Sơn, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch.

Tuổi trẻ công an tỉnh Quảng Bình chung tay giúp bà con vùng khó ảnh 3

Xây dựng công trình cho thanh thiếu nhi

Với những công trình, phần việc thanh niên đã thực hiện. Tuổi trẻ Công an tỉnh mong muốn đóng góp sức mình trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi trẻ em, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giúp đỡ các địa bàn trong tỉnh trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

MỚI - NÓNG