Sao tuyển Anh bật khóc vì chấn thương, 99% mất World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao Ben Chilwell đã nằm bật khóc trên sân sau khi dính chấn thương gân kheo ở trận Chelsea thắng Dinamo Zagreb. Với chấn thương này, Chilwell gần như chắc chắn sẽ mất World Cup 2022.

Rạng sáng nay, Chelsea đánh bại Dinamo Zagreb 2-1 trong trận đấu mang tính thủ tục với họ ở Champions League. Từ lượt đấu trước, Chelsea đã sớm giành ngôi đầu bảng E Champions League.

Tuy nhiên, niềm vui của Chelsea không trọn vẹn khi hậu vệ cánh trái số 1 của họ, Ben Chilwell dính chấn thương nặng vào phút chót. Ben Chilwell được HLV Graham Potter xếp đá chính sau khi ngồi dự bị ở trận thua Brighton cuối tuần trước. Hậu vệ người Anh thi đấu ấn tượng và chứng minh đẳng cấp trước Zagreb, nhưng anh gục ngã đúng vào phút bù giờ cuối cùng vì chấn thương gân kheo.

Trong nỗ lực tranh chấp bóng với đối thủ, Chilwell đã ôm lấy đùi trái đầy đau đớn. Sau đó, hậu vệ 25 tuổi này nằm sân và ôm mặt bật khóc. Chilwell nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi được các bác sĩ chăm sóc, nhưng anh vẫn cần đến 2 người dìu khỏi sân.

Sao tuyển Anh bật khóc vì chấn thương, 99% mất World Cup 2022 ảnh 1

Chilwell ôm mặt khóc sau chấn thương

Hết trận đấu, người ta nhìn thấy Chilwell phải chống nạng ra về trong buồn bã. Với chấn thương này, Chilwell có nguy cơ nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng trở lên. Vì vậy, World Cup 2022 coi như đã chấm dứt với Anh.

Đây là tổn thất lớn khác của Chelsea và tuyển Anh. Trước đó, hậu vệ cánh phải Reece James cũng dính chấn thương nặng và còn rất ít cơ hội kịp bình phục trước World Cup 2022.

Theo kế hoạch, HLV Gareth Southgate sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2022 vào ngày 14/11 tới. Sau đó, Tam Sư sẽ lên đường sang Qatar chuẩn bị cho giải đấu và ra quân vào ngày 21/11, gặp Iran.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.