THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Hàn Quốc phóng loạt tên lửa ra biển để cảnh báo Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (5/10) đã phóng bốn tên lửa đất - đối - đất vào vùng biển phía đông khi diễn tập chung, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung.

Hãng tin Yonhap dẫn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc mỗi bên đã phóng 2 tên lửa chiến thuật, tấn công chính xác các mục tiêu giả và chứng tỏ năng lực ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo. Hôm qua (4/10), Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ Mupyong-ri ở tỉnh Jagang, phía bắc nước này. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên của Triều Tiên trong vòng 8 tháng và là vụ phóng tên lửa thứ 5 trong vòng một tuần. Tên lửa bay xa 4.600km, qua Nhật Bản rồi rơi xuống Thái Bình Dương.


Ukraine đạt nhiều bước tiến lớn. Tổng thống Ukraine ngày 4/10 cho biết, quân đội nước này đã đạt được những bước tiến lớn, nhanh chóng và mạnh mẽ trước các lực lượng Nga và giành lại hàng chục khu định cư ở phía nam và phía đông đất nước. Tổng thống Ukraine nói, ở vùng Kherson, phía nam Ukraine, các khu vực Liubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Biliaiivka, Ukraiinka, Velyka, Mala Oleksandrivka và Davydiv Brid đều được "giải phóng" và đó chưa chưa phải là danh sách đầy đủ.


Anh trừng phạt quan chức Nga tại Ukraine. Chính phủ Anh ngày 4/10 đã đưa ông Sergei Vladimirovich Yeliseyev vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt. Theo hãng tin CNN, người đàn ông 51 tuổi này là Phó Chủ tịch của chính quyền vùng Kaliningrad của Nga đồng thời là người đứng đầu chính quyền được Nga hậu thuẫn tại Kherson.


Ukraine đưa 15.000 quân đến biên giới Belarus. Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Ukraine đã đưa tới 15.000 quân tới biên giới Belarus, dựng chốt chặn và các ụ pháo. (XEM CHI TIẾT...)


Nga huy động 200.000 quân dự bị sau 2 tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu trong cuộc họp ngày 4/10 nói, các lực lượng vũ trang Nga đã huy động được hơn 200.000 quân dự bị sau 2 tuần, kể từ khi có sắc lệnh động viên một phần từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những quân nhân dự bị được huy động theo lệnh động viên hai tuần qua đang được đào tạo bổ sung tại "80 thao trường và 6 trung tâm huấn luyện". Bên cạnh các quân nhân dự bị, nhiều công dân Nga cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.


Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine. Một số quan chức Mỹ cho biết, nước này sẽ gửi thêm 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraine. Theo các quan chức này, đây sẽ là một phần của gói viện trợ mới trị giá 624 triệu USD được công bố trong ngày 4/10 (theo giờ Mỹ). Như vậy, tổng số hệ thống tên lửa HIMARS Mỹ viện trợ cho Ukraine sẽ tăng lên 20.


Nhật Bản trục xuất 1 lãnh sự Nga. Nhật Bản đã yêu cầu 1 lãnh sự Nga tại TP Sapporo rời khỏi nước này, chậm nhất là vào ngày 10/10. Động thái trên của Nhật Bản nhằm trả đũa việc Nga trục xuất một lãnh sự Nhật Bản ở Vladivostok vào tháng trước.


Nga bác tin thử nghiệm hạt nhân. Điện Kremlin hôm 4/10 cho biết không muốn tham gia vào tuyên bố hạt nhân mà phương Tây lan truyền sau khi đưa tin Nga đang chuẩn bị thử hạt nhân.


Ukraine không muốn đàm phán với Tổng thống Putin. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky hôm 4/10 đã ký một sắc lệnh chính thức tuyên bố triển vọng bất kỳ cuộc đàm phán nào của Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin là điều "không thể" nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Nga.


Anh điều chiến hạm mang tên lửa để bảo vệ đường ống Nord Stream. Anh điều chiến hạm mang theo tên lửa cùng với hải quân Na Uy đã tới khu vực tuyến đường ống khí đốt ở Biển Bắc để tham gia bảo vệ, sau khi có thông tin cho rằng các đường ống này bị phá hoại dẫn tới vụ rò rỉ.

MỚI - NÓNG