Bunmathan cầu xin NHM Thái Lan cho cơ hội làm lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theerathorn Bunmathan, hậu vệ trái của đội tuyển Thái Lan, đã xin lỗi người hâm mộ sau màn thể hiện thất vọng trong trận thua Malaysia. Đồng thời, anh xin cơ hội sửa sai ở trận tranh hạng ba vào Chủ nhật tuần này.
Bunmathan cầu xin NHM Thái Lan cho cơ hội làm lại ảnh 1


Theerathorn Bunmathan
nói: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đã cổ vũ trong suốt 90 phút. Đối với trận đấu vừa qua, tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì đã không thể giành chiến thắng. Tất cả chúng tôi đang cố gắng hết sức mình, chiến đấu cho mục tiêu chiến thắng ở trận đấu tiếp theo".

Thái Lan sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 với Trinidad & Tobago vào chiều Chủ nhật này, trong khi đội tuyển Malaysia vào chung kết với Tajikistan ở trận đấu lúc 20h30 cùng ngày. Việc Trinidad & Tobago bị thua Tajikistan cũng là một bất ngờ lớn bởi Trinidad & Tobago sở hữu đội hình vượt trội với những cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao tại Mỹ và châu Âu.

Bunmathan cầu xin NHM Thái Lan cho cơ hội làm lại ảnh 2

Sau khi mất Chanathip, Thái Lan mất hẳn người tạo ra đột biến

Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của đội bóng Trung Mỹ này cũng là cao nhất so với 3 đội còn lại. Nhưng có lẽ, việc không tung hết sức đá giải giao hữu này là lý do khiến họ thất bại trước Tajikistan. Trong trận đấu mang tính danh dự sắp tới, nếu thi đấu đúng khả năng, Trinidad & Tobago hoàn toàn có thể hạ gục Thái Lan khi họ trội hơn về chất lượng đội hình lẫn thể hình, thể lực.

Trong khi đó, Thái Lan đã thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa, thiếu ý tưởng trong tấn công và thiếu quyết liệt trong phòng ngự. Ở trận thua Malaysia, đội bóng này hầu như chỉ biết cách đưa bóng ra hai biên rồi tạt vào. Họ trông đợi vào khả năng chuyền bóng chính xác của hai cầu thủ đá biên là Bunmathan và Narubadin.

Lối đá ấy gần như vô hại. Trước một hàng thủ to cao của Trinidad & Tobago (các trung vệ đều cao từ 1m85 trở lên), liệu Thái Lan có thể làm nên khác biệt với cách tiếp cận cầu môn đơn điệu của mình?

MỚI - NÓNG