Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 66% dự toán

0:00 / 0:00
0:00
Trong 6 tháng đầu năm 2022, kết quả thu ngân sách ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đó là thông tin được Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị thực hiện nghiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức ngày 1/7.

Trong tổng thu ngân sách, thu từ dầu thô: đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, bằng 180,3% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nội địa: ước đạt 741.145 tỷ đồng, bằng 64,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Số thu theo 3 khu vực: thu từ khu vực DNNN ước đạt 56,8%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 56,6%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 67,6%.

Có 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 55%), trong đó có một số khu vực, khoản thu lớn như: DNNN đạt 56,8%, DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,4%, khu vực ngoài quốc doanh đạt 67,7%, thuế TNCN đạt 77,4%, thu lệ phí trước bạ đạt 68,5%.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 66% dự toán ảnh 1

Có 60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán, trong đó, đáng chú ý một số địa phương thu 6 tháng đạt cao như: Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh

Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh qua hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, HĐĐT và các Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ; Nghị định của chính phủ; Thông tư của Bộ Tài chính về chính sách hỗ trợ DN và người dân...

Công tác hỗ trợ NNT được cơ quan Thuế các cấp chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang phương thức hỗ trợ trực tuyến, đẩy mạnh triển khai hỗ trợ giải đáp vướng mắc thông qua các hình thức: Điện thoại, thực hiện chuyên mục Giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế; hỗ trợ trực tuyến qua 479 kênh thông tin của toàn ngành Thuế; đăng tải clip, văn bản hướng dẫn trên website ngành thuế và các mạng xã hội (zalo, facebook) của cơ quan thuế các cấp.

Công tác quản lý kê khai thuế và kiểm soát hoàn thuế GTGT được chú trọng nhằm kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Các tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 4 triệu tờ khai, trong đó tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 98%.

Cơ quan thuế các cấp tăng cường kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện đúng quy định. Tính đến cuối tháng 6, cơ quan thuế đã ban hành 9.153 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 64.209 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 66% dự toán ảnh 2

Công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, tập trung vào những vấn đề quản lý của ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 20.720 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 276.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 13.937 tỷ đồng, trong đó: số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 3.855 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 639 tỷ đồng; giảm lỗ 9.443 tỷ đồng.

Đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được được 74 DN có hoạt động giao dịch liên kết. Truy thu và xử phạt 288 tỷ đồng; giảm lỗ 488 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,87 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra đối với giao dịch liên kết đã truy thu 187 tỷ đồng, giảm lỗ 370 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ, xử lý nợ thuế, cơ quan thuế các cấp tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế để xác định rõ nguyên nhân nợ thuế, áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào NSNN; Đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, để nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tái tài sản, bỏ trốn.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng. Xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội các tháng đầu năm 2022 đạt 1.297 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ trong 6 tháng, đạt 33.768 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế các cấp tập trung công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; hiện đại hoá công tác quản lý thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội có liên quan để trao đổi kết nối thông tin và tính pháp lý, từ đó tăng cường chức năng quản lý chuyên sâu đối với TMĐT; triển khai thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; xúc tiến hợp tác quốc tế trong việc đàm phán hiệp định song phương, đa phương về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT…

Cơ quan thuế các cấp đã quản lý thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới, số thu từ hoạt động này thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu trong 6 tháng đạt 760 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 5.432 tỷ đồng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài, ngày 21/03/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố và đưa vào vận hành Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài để nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam có thể thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế từ bất cứ đâu trên thế giới thông qua Cổng. Đến nay, đã có 23 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước Việt Nam, tổng số thuế khoảng 2,4 triệu USD.

Tích cực triển khai hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử, Đối với người nộp thuế là DN, tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ trên 99% số DN đang hoạt động.

Đẩy mạnh hỗ trợ khai thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân. Trong đó, khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà. Số tờ khai đã gửi cơ quan thuế là 110.505 tờ khai.

Khai, nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử ô tô, xe máy tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Số lượng tờ khai điện tử Cục Thuế TP Hà Nội là 52.863 hồ sơ, đạt tỷ lệ 28,5%; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 62.142 hồ sơ, đạt tỷ lệ 24,1%; Cung cấp dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử cho cá nhân, đến giữa tháng 6 đã có 166.690 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Lũy kế đến giữa tháng 6, đã có 280.786 giao dịch nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân qua Cổng DVCQG với số tiền trên 1.224 tỷ đồng.

Về hỗ trợ khai thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tổng số tài khoản thuế điện tử đã cấp cho NNT là cá nhân đạt 770.281 tài khoản; đã tiếp nhận tổng số 581.325 tờ khai quyết toán thuế của cá nhân nhận tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán.

MỚI - NÓNG
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác'
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác'
TPO - Hồ Đa Mi, thác Đá Bàn, huyện Hàm Thuận, Bình Thuận là địa điểm có diện tích gần 200 ha, lấy nguồn nước từ sông La Ngà, ẩn mình trong cánh rừng Đa Mi bạt ngàn, hùng vĩ... đang trở thành điểm đến của du khách trong những ngày nắng nóng, khô hạn. Thú vị hơn, đây là địa điểm chưa được nhiều người biết đến nên cũng còn khá hoang sơ...
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?