Thảm bại 0-3, Pochettino chỉ trích dàn sao PSG ‘đá không chấp nhận được’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mauricio Pochettino đã trút giận vào các cầu thủ PSG sau khi đội bóng này thảm bại 0-3 trước Monaco ở vòng 30 Ligue 1.
Thảm bại 0-3, Pochettino chỉ trích dàn sao PSG ‘đá không chấp nhận được’ ảnh 1

HLV Pochettino bất lực với dàn sao PSG

Tại trận đấu tâm điểm vòng 30 Ligue 1 tối qua, PSG bất ngờ thua thảm Monaco 0-3. Cho dù không có Messi vì chấn thương, PSG vẫn còn đầy đủ các ngôi sao khác trong đội hình, bao gồm 2 tiền đạo đắt giá nhất thế giới Neymar và Mbappe.

Trong hiệp 1, PSG để Monaco lấn lướt hoàn toàn cho dù tỷ lệ cầm bóng tương đương nhau. Ben Yedder mở tỷ số cho Monaco ở phút 25. Bước sang hiệp 2, PSG dồn lên tấn công nhưng sập bẫy của Monaco và thủng lưới thêm 2 lần khác ở các phút 68 và 84. Người lập công cho Monaco là Kevin Volland và Ben Yedder (đá 11m).

Thất bại này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của PSG. Tuy nhiên, nó gây đả kích lớn cho đội bóng giàu có này cũng như HLV Pochettino, người vốn phải chịu rất nhiều áp lực sau khi PSG bị loại từ vòng 1/8 Champions League.

Chính vì vậy, HLV Pochettino không giấu được sự tức giận. Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV người Argentina công khai chỉ trích các học trò. Ông nói: “Tôi vô cùng thất vọng với cách chúng tôi bắt đầu trận đấu này. Tôi chỉ có thể nói đó là màn trình diễn không thể chấp nhận được. Ở mức độ cạnh tranh như Ligue 1, chúng tôi không được phép nhập trận tệ hại như thế”.

“Chúng tôi nên ăn mừng khi chỉ thua 0-1 trong hiệp 1, bởi lẽ chúng tôi đã có thể thua 2, 3 bàn. Sang hiệp 2, chúng tôi đá tốt hơn và tạo nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi vẫn phải trả giá vì màn trình diễn kém cỏi trước đó. Tôi muốn nói lại một lần nữa, cách chúng tôi nhập cuộc là không thể chấp nhận”.

“Rõ ràng thất bại tại Champions League đã tàn phá tinh thần của toàn đội. Tuy nhiên, các cầu thủ cần sớm vượt qua cuộc khủng hoảng này. Tôi hy vọng họ có thể trở lại bình thường sau đợt tập trung các ĐTQG. Họ cần thi đấu trách nhiệm và xứng đáng với chiếc áo họ mặc trên người”.

MỚI - NÓNG