Quốc vương Qatar ‘nổi giận’ quyết cải tổ lại thượng tầng của PSG

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo nguồn tin từ báo giới Pháp, việc PSG bị loại khỏi Champions League năm nay khiến các ông chủ người Qatar không hài lòng và quyết định cải tổ lại thượng tầng của đội bóng.
Quốc vương Qatar ‘nổi giận’ quyết cải tổ lại thượng tầng của PSG ảnh 1

Chủ tịch Al-Khelaifi, giám đốc Leonardo và HLV Pochettino của PSG (từ phải sang)

Theo nhà báo nổi tiếng người Pháp Romain Molina, chủ tịch Al-Khelaifi đã được giới chủ của PSG ở Qatar triệu tập gấp về Doha để giải trình cho thất bại ở vòng 1/8 Champions League trước Real Madrid.

Theo đó, Quốc vương Qatar - Hamad Al Thani, chủ sở hữu của PSG rất tức giận khi kế hoạch đưa PSG lên ngôi Champions League năm nay để quảng bá cho World Cup 2022 Qatar giờ đã đổ bể.

Chính vì vậy, ông đã quyết định thay đổi thượng tầng CLB nhằm cải tổ lại đội bóng. Trong đó, kể cả những nhân vật quyền lực như chủ tịch đội bóng Al-Khelaifi và giám đốc thể thao Leonardo cũng sẽ bị thay thế.

Hai vị lãnh đạo của PSG được cho là đã làm xấu hình ảnh CLB khi có hành vi thiếu kiểm soát sau trận đấu với Real Madrid. Hiện UEFA đã mở cuộc điều tra và sẽ ra án phạt nặng với bộ đôi này.

Không chỉ có 2 vị lãnh đạo của PSG, HLV Pochettino được cho là cũng có nguy cơ phải nhận án phạt từ UEFA. Nhà cầm quân người Argentina bị cáo buộc đã có những lời lẽ công kích tổ trọng tài sau trận đấu.

Ngoài ra, giám đốc Leonardo và HLV Pochettino cũng sẽ phải nhận trách nhiệm về chuyên môn của đội bóng, bao gồm chính sách chuyển nhượng, đấu pháp sau khi bị loại khỏi Champions League.

Theo Le Parisien, việc PSG dừng bước ở vòng 1/8 cúp C1 dù đã chiêu mộ nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Sergio Ramos, Donnarumma hay Wijnaldum - có thể khiến HLV Argentina bị sa thải.

Một nhân vật khác nhiều khả năng sẽ rời PSG vào cuối mùa này là tiền đạo Mbappe. Theo Marca, sau khi PSG bị loại khỏi Champions League, Real Madrid và Mbappe đã đẩy nhanh đàm phán. Nhiều khả năng hợp đồng giữa đôi bên sẽ được chốt vào tuần tới.

Về phía PSG, giới chủ Qatar đã ra lệnh cho chủ tịch Al-Khelaifi bằng mọi giá phải giữ chân được Mbappe, để cho tới World Cup 2022 anh vẫn còn khoác áo đội bóng nước Pháp. Họ cho rằng việc để mất ngôi sao người Pháp sẽ khiến PSG rối loạn nội bộ, đồng thời gây thiệt hại lớn tới uy tín của đội bóng.

Trong khi đó, bộ đôi siêu sao Lionel Messi- Neymar không có ý định rời PSG trước khi hết hạn hợp đồng. Thực tế, cả hai cũng đã ngoài 30 tuổi và không có CLB nào khác ngoài PSG có khả năng và sẵn sàng chi trả mức lương khổng lồ của họ. Các trụ cột như Marquinhos, Verratti, Hakimi, Donnarumma, Nuno Mendes và Kimpembe cũng sẽ ở lại để tạo thành bộ khung không thể thiếu của PSG trong tương lai.

MỚI - NÓNG