Nhận đòn đau từ cầu thủ nhập tịch, bóng đá Trung Quốc thắt chặt chính sách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng kiến nỗi thất vọng mà các cầu thủ nhập tịch mang đến ở loạt trận vòng loại World Cup 2022, những người làm bóng đá Trung Quốc đã suy nghĩ lại. Họ sẽ khắt khe hơn trong tiêu chí chọn cầu thủ nhập tịch cho nước nhà.
Nhận đòn đau từ cầu thủ nhập tịch, bóng đá Trung Quốc thắt chặt chính sách ảnh 1

Trước đây, đội tuyển Trung Quốc đã được nhập tịch một số cầu thủ không có bất cứ mối liên hệ nào với Trung Quốc về dòng máu, đó là Elkeson, Luo Guofu, Alan, Fernando và Goulart, người đã không chơi trận nào cho đội tuyển quốc gia dù đã nhập tịch thành công.

Thời gian qua, có Elkeson, Luo Guofu và Alan góp mặt trong lượt trận cuối vòng loại World Cup, nhưng màn thể hiện của họ không khả quan, khiến người hâm mộ chỉ trích và các lãnh đạo LĐBĐ Trung Quốc (CFA) cũng phải chịu áp lực.

Jiang Guangtai là người thể hiện khá khẩm nhất và trùng hợp, đây cũng là cầu thủ nhập tịch "được lòng" NHM Trung Quốc nhất, chí ít là anh có gốc gác đại lục (có bà cố là người Trung Quốc).

Hơn nữa, sau khi hầu hết các cầu thủ nhập tịch đã về Brazil do bị CLB Guangzhou thanh lý hợp đồng và không hẹn ngày trở lại (tập đoàn mẹ vỡ nợ, không có khả năng thanh toán), Guangtai là người hiếm hoi còn ở lại thi đấu ở đại lục.

Nhận đòn đau từ cầu thủ nhập tịch, bóng đá Trung Quốc thắt chặt chính sách ảnh 2

Jiang Guangtai (giữa) là cầu thủ nhập tịch hiếm hoi có gốc gác Trung Quốc

Vì thế, theo tờ Bóng đá của Trung Quốc, LĐBĐ nước này sẽ thay đổi chính sách, thắt chặt các tiêu chí nhập tịch trong tương lai. Theo đó, chỉ những người như Jiang Guangtai mới có cơ hội ở đội tuyển xứ tỷ dân. Nghĩa là CFA yêu cầu một cầu thủ nhập tịch phải mang huyết thống Trung Quốc.

Lúc này, họ hướng tới các cầu thủ Trung Quốc hoặc có dòng máu Trung Quốc đang "du học" tại châu Âu. CFA cũng duy trì cơ chế thù lao chặt chẽ với các cầu thủ nhập tịch. Ngoại trừ trợ cấp và tiền thưởng theo từng trận, sẽ không có khoản thu nhập bổ sung nào khác, tức là đội tuyển quốc gia sẽ không dùng tiền để duy trì "mối quan hệ" với các cầu thủ nhập tịch.

Tờ Bóng đá phân tích, chính sách nhập tịch chắc chắn sẽ tiếp tục, nhưng về nguyên tắc sẽ không trao cơ hội cho những cầu thủ hoàn toàn xa lạ như Alan, Elkeson... như cách mà CFA đã từng làm. Thay vào đó, CFA sẽ tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu Trung Quốc, có tiềm năng và giá trị nhập tịch trong vòng 3 đời để "trao" cuốn hộ chiếu.

"Chúng ta sẽ không theo đuổi chính sách dùng nhiều tiền để "mua dịch vụ", mà chú ý hơn đến những gì thuộc về đất nước", tờ báo này kết lại.

MỚI - NÓNG