Mỹ kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng để thuyết phục Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/1, Mỹ kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để tác động Nga tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ Bắc Kinh sẽ ủng hộ Washington trong tình thế đối đầu này.
Mỹ kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng để thuyết phục Nga ảnh 1

Nhóm binh lính Nga tham gia một cuộc tập trận ở phía nam vùng Rostov ngày 26/1/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Bắc Kinh nói muốn tất cả các bên bình tĩnh và “kiềm chế làm những thứ gây gia tăng căng thẳng và trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng”.

Còn ông Blinken nhấn mạnh cần giảm căng thẳng và cảnh báo những rủi ro về an ninh và kinh tế nếu Nga tấn công, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách chính trị Victoria Nuland nói rằng thông điệp Mỹ gửi đến Bắc Kinh rất rõ ràng.

“Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình với Mátxcơva để thúc giục giải pháp ngoại giao, vì nếu xung đột nổ ra ở Ukraine cũng sẽ không tốt cho Trung Quốc. Sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Sẽ có tác động lớn đến ngành năng lượng”, bà Nuland nói trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ Trung Quốc Trương Quân nói rằng cần một “thoả thuận đình chiến Olympic” khi Olympic Bắc Kinh sẽ khai mạc từ ngày 4/2.

“Hãy nhân cơ hội này thúc đẩy hoà bình, đoàn kết, hợp tác và những giá trị chung khác của nhân loại, giúp thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn”, ông Trương viết trên Twitter.

Ông Daniel Russel, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ về châu Á dưới cựu Tổng thống Barack Obama, nói rằng dù Trung Quốc không vui với khả năng Nga tấn công Ukraine trước thềm Olympic, nhưng “ông Vương Nghị chọn cách bảo vệ ‘những quan ngại an ninh chính đáng’ của Nga thay vì thể hiện bất kỳ ủng hộ nào với ông Blinken”.

Bà Bonnie Glaser, chuyên gia tại Quỹ Marshall Đức tại Mỹ, nói rằng Bắc Kinh có thể cản trở bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và các đồng minh nhằm gây tổn thất cho Nga.

“Khó có khả năng Mỹ sẽ kéo được Trung Quốc về phía mình trong vấn đề Ukraine. Bắc Kinh không ủng hộ sử dụng vũ lực, nhưng chia sẻ quan điểm của Nga về NATO. Và điều này không chỉ vì Olympic”, bà Glaser nói.

Theo chuyên gia này, nếu Mỹ và EU áp lệnh trừng phạt với Nga, “Trung Quốc có thể sẽ có những bước đi nhằm giảm nhẹ tác động”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.