Nga bác cáo buộc sẽ lập ‘lãnh đạo bù nhìn’ ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề nếu lập ra một “chính quyền bù nhìn” ở Ukraine, một bộ trưởng cấp cao của Anh tuyên bố ngày 23/1. Mátxcơva đã lên tiếng  bác bỏ cáo buộc này.
Nga bác cáo buộc sẽ lập ‘lãnh đạo bù nhìn’ ở Ukraine ảnh 1

Một lính Ukraine đứng canh gác ở vùng Donetsk ở miền đông hôm 20/1. (Ảnh: Reuters)

“Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng nếu Nga tấn công hoặc lập ra một chính quyền bù nhìn”, Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab nói với Sky News.

Anh cáo buộc Nga đang cố lập ra một chính quyền bù nhìn ở Ukraine, đồng thời nói rằng các sĩ quan tình báo của Nga đã liên lạc với nhiều cựu chính trị gia của Ukraine để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga gọi những cáo buộc này là “thông tin sai lệch”, đồng thời cáo buộc Mỹ và NATO leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Cáo buộc của Anh được đưa ra sau khi hai ngoại trưởng của Nga và Mỹ không đạt được bước đột phá nào trong cuộc gặp ngày 21/1 để giải quyết cuộc khủng hoảng, dù họ vẫn đồng ý sẽ tiếp tục đối thoại.

Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine, nói rằng cần chú ý nghiêm túc đến khuyến cáo trên.

Bộ Ngoại giao Anh nói rằng họ đã nhận được thông tin cho thấy "Nga đang tính đưa cựu nghị sĩ Ukraine Yevhen Murayev trở thành nhà lãnh đạo thân Nga".

Ông Murayev đã dội nước lạnh vào thông tin cho rằng Nga đang muốn đưa ông lên làm lãnh đạo Ukraine.

“Sáng nay tôi đã đọc tin tức về thuyết âm mưu này: hoàn toàn không được chứng minh, hoàn toàn không có cơ sở”, ông Murayev nói với Reuters. Ông cho biết sẽ tính đến hành động pháp lý.

Ông Murayev phủ nhận thông tin nói rằng ông đã có liên lạc với sĩ quan tình báo Nga, cho rằng ý tưởng ông sẽ liên minh với Điện Kremlin là “ngu ngốc”, vì ông bị Nga trừng phạt từ năm 2018.

Dù nói muốn Ukraine độc lập với Nga và phương Tây, ông Murayev, 45 tuổi, gần đây đưa ra một số ý kiến phù hợp với quan điểm của Điện Kremlin về Ukraine.

Đại sứ quán Nga ở London cũng nhấn mạnh việc ông Murayev đang bị Mátxcơva trừng phạt, đồng thời chế nhạo London đang “xuống cấp rõ ràng” về chuyên môn ở khu vực.

Bộ Ngoại giao Anh từ chối đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình. Reuters dẫn nguồn từ bộ này nói rằng chia sẻ thông tin tình báo là việc ít khi xảy ra, và các thông tin chi tiết chỉ được giải mật sau khi cân nhắc kỹ càng về khả năng Nga thực hiện tấn công.

Cố vấn Podolyak Ukraine, thừa nhận người Ukraine nghi ngờ liệu ông Murayev có phải “nhân vật quá lố” để được Kremlin lựa chọn. Tuy nhiên, ông Podolyak nói thêm rằng Nga đã đưa những nhân vật nhỏ lên vị trí lãnh đạo ở bán đảo Crimea sau khi sáp nhập và vùng Donbass ở miền đông.

Vì thế, “cần tính toán nghiêm túc nhất có thể thông tin này”, ông Podolyak nói.

Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Razumkov thực hiện vào tháng 12/2021, ông Murayev đang đứng thứ 6 trong số các ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2024, với 6,3% người ủng hộ.

Mỹ nói rằng kế hoạch này cực kỳ đáng lo ngại, và giới chức Mỹ có vẻ đã chuẩn bị cho khả năng Nga hành động.

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã yêu cầu gia đình các cán bộ làm việc ở đại sứ quán tại Ukraine rời đi và khuyến cáo tất cả công dân Mỹ ở quốc gia này cân nhắc rời đi vì nguy cơ Nga sẽ hành động quân sự.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG